Bộ Tư Pháp tuyên bố sẽ không còn bí mật thu thập tư liệu phóng viên

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Sáu, tuyên bố sẽ không còn bí mật thu thập tư liệu của phóng viên trong những vụ điều tra về làm lộ thông tin, một cách làm bị báo chí cũng như tổ chức tự do báo chí chỉ trích nặng nề, theo CNBC.

DOJ ra quyết định thay đổi chính sách này sau lời hứa của Tổng Thống Joe Biden hồi Tháng Năm. Trước đó, ông Biden nhấn mạnh thu thập tư liệu của ký giả là “sai trái rõ ràng,” đồng thời nói ông sẽ không cho phép DOJ tiếp tục làm như vậy.

DOJ dường như cũng cho biết sẽ không bắt buộc phóng viên nêu tên nguồn cung cấp thông tin ở tòa. (Hình minh họa: Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

Nhiều năm nay, cả chính quyền Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều dùng trát tòa và lệnh tòa án để thu thập tư liệu của ký giả nhằm xác định người tiết lộ thông tin mật.

Tuy nhiên, cách làm này lại bị chỉ trích trong tháng qua khi giới chức DOJ thông báo cho phóng viên ba công ty truyền thông lớn – The Washington Post, CNN và The New York Times – rằng DOJ thu thập dữ liệu điện thoại của họ trong năm cuối cùng của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Mới đây nhất, tối Thứ Sáu, báo The New York Times loan tin DOJ ra lệnh cấm họ công bố vụ kiện bí mật liên quan việc DOJ cố gắng thu thập dữ liệu email của bốn phóng viên.

Vụ này bắt đầu dưới thời cựu Tổng Thống Trump nhưng kéo dài đến thời Tổng Thống Biden, rồi DOJ mới rút lại lệnh đó.

Hôm Thứ Bảy, bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho hay không ai ở Tòa Bạch Ốc biết về lệnh đó cho đến tối Thứ Sáu, nhưng nói chung, “dùng lệnh tòa án để thu thập tư liệu của phóng viên trong những vụ điều tra về làm lộ thông tin là không đúng như tổng thống yêu cầu DOJ về chính sách.”

Trong một thông báo khác, ông Anthony Coley, phát ngôn viên DOJ, cho biết “nhằm thay đổi cách làm bấy lâu nay,” DOJ “sẽ không theo đuổi thủ tục pháp lý bắt buộc trong những vụ điều tra về làm lộ thông tin để tìm ra nguồn cung cấp thông tin từ phóng viên.”

Ông Coley nói thêm: “DOJ rất coi trọng tự do báo chí, bảo vệ giá trị của Tu Chính Án Số 1, và cam kết thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo đảm tính độc lập của ký giả.”

Khi tuyên bố loại bỏ “thủ tục pháp lý bắt buộc” cho phóng viên trong những vụ điều tra về làm lộ thông tin, DOJ dường như cũng cho hay họ sẽ không bắt buộc ký giả nêu tên nguồn cung cấp thông tin cho họ ở tòa. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT