WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười Một, ký ban hành Đạo Luật Công Khai Hồ Sơ Esptein mà ông từng quyết liệt tìm cách ngăn chặn, theo báo mạng Politico.
Đạo luật buộc Bộ Tư Pháp công bố thêm thông tin liên quan đến ông Jeffrey Epstein, tội phạm đứng đầu đường dây ấu dâm từng bị kết án và sau đó tự tử trong tù năm 2019.

Đạo luật này là kết quả ngược của nhiều tháng chống đối của ông Trump và đảng Cộng Hòa, không muốn công khai hồ sơ này, nhưng bị lưỡng viện Quốc Hội thông qua hôm Thứ Ba với tỉ lệ phiếu gần như tuyệt đối.
Hạ Viện bỏ phiếu 427-1 trong khi Thượng Viện đồng thuận 100-0.
Trước đó, và cả ngay bây giờ, ông Trump vẫn gọi “hồ sơ Epstein” là giả tạo, do đảng Dân Chủ khởi xướng để đánh lạc hướng chú ý của công chúng đối với thành công của ông.
Tuy nhiên, dưới áp lực của thành phần MAGA và các dân cử Cộng Hòa, cũng như thấy khó có thể thành công, ông Trump bị buộc phải “quay xe,” kêu gọi các dân biểu Cộng Hòa Hạ Viện bỏ phiếu thuận.
“…Có lẽ sự thật về những người Dân Chủ này, và những liên hệ của họ với Jeffrey Epstein, sẽ sớm được tiết lộ, bởi vì TÔI VỪA KÝ ĐẠO LUẬT CÔNG KHAI HỒ SƠ EPSTEIN! Như mọi người biết, tôi yêu cầu Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson và Trưởng Khối Đa Số John Thune thông qua dự luật này. Bởi vì yêu cầu này, cuộc bỏ phiếu gần như tuyệt đối, đồng ý công khai hồ sơ…,” Tổng Thống Trump viết trên Truth Social hôm Thứ Tư.
Hiện chưa biết bao giờ Bộ Tư Pháp sẽ công bố hồ sơ, và công bố bao nhiêu, mặc dù đạo luật yêu cầu thực hiện việc này trong vòng 30 ngày.
Trước đó trong ngày Thứ Tư, Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi xác nhận sẽ công bố hồ sơ theo đúng yêu cầu của đạo luật.
Bà nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm theo luật và ủng hộ sự minh bạch tối đa.”
Tuy nhiên, bà Bondi cũng nhấn mạnh Bộ Tư Pháp có thể phải giữ lại một số phần nếu chúng ảnh hưởng đến các cuộc điều tra mà chính Tổng Thống Trump ra lệnh gần đây, nhắm vào các nhân vật Dân Chủ từng có liên hệ với ông Epstein. Danh tính các nạn nhân bị buôn người cũng sẽ được bảo vệ.
Những hồ sơ này dự kiến sẽ làm sáng tỏ thêm hoạt động của ông Epstein, người từng giao du với ông Trump và nhiều nhân vật quyền lực khác trước khi bị kết án vào năm 2008.
Cho đến nay, ông Trump chưa hề bị truy tố có dính líu gì đến hành động của ông Epstein.
Trở lại với nỗ lực bất thành của Tổng Thống Trump.
Trong nhiều tháng qua, vụ này là “cái gai” đối với ông, đặc biệt khi ông từng lan truyền thuyết âm mưu về ông Epstein cho chính những người ủng hộ mình.
Dư luận cáo buộc chính quyền ông tìm cách che giấu mối liên hệ của ông Epstein với các nhân vật quyền lực, cũng như làm mờ đi chi tiết liên quan việc ông Epstein treo cổ tự tử tại nhà giam ở New York.
Tòa Bạch Ốc tìm cách trì hoãn nhưng thất bại
Dù ông Trump công khai nói rằng ông “không có gì phải giấu,” Reuters cho biết Tòa Bạch Ốc đã âm thầm vận động Thượng Viện kéo dài thời gian trước khi bỏ phiếu, nhằm sửa đổi dự luật và hạn chế phạm vi công bố.
Hai nguồn tin trực tiếp tiết lộ Tòa Bạch Ốc muốn có thêm thời gian để “kiểm soát thông tin,” nhưng nỗ lực này sụp đổ hôm Thứ Ba khi Thượng Viện phê chuẩn nguyên văn dự luật của Hạ Viện, không thay đổi một chữ nào.
Việc Tổng Thống Trump không thể tác động vào dự luật cho thấy giới hạn quyền lực của ông ngay trong đảng, một tín hiệu hiếm thấy.
Đảo chiều chiến thuật: Từ ngăn chặn sang giảm thiệt hại
Theo Reuters, đến cuối Chủ Nhật, khi Tòa Bạch Ốc hiểu rằng họ không thể ngăn được cuộc bỏ phiếu nên chuyển sang thế “kiểm soát thiệt hại.”
Các phụ tá của ông Trump còn soạn sẵn “các điểm nhấn” cho các dân biểu Cộng Hòa dễ bị mất chức trong mùa bầu cử, hướng dẫn họ trả lời báo chí, bằng cách nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện sang các vấn đề “chi phí sinh hoạt,” vốn là trọng tâm của chiến dịch tranh cử 2026.
Phát ngôn viên Abigail Jackson của Tòa Bạch Ốc giải thích rằng ông Trump lo ngại vụ Epstein “đánh lạc hướng” công chúng khỏi các thành tựu khác như giảm số người nhập cư bất hợp pháp hay các đợt giảm thuế.
Trong khi đó, chính Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson, mặc dù bỏ phiếu cho dự luật, yêu cầu Thượng Viện xem xét sửa đổi dự luật để “bảo vệ nạn nhân” và tìm cách định hướng truyền thông theo hướng bất kỳ trì hoãn nào cũng chỉ là hành động giám sát có trách nhiệm chứ không phải che giấu.
Tuy nhiên, yêu cầu của ông Johnson bị Thượng Nghị Sĩ John Thune làm lơ và cho Thượng Viện đồng thuận thông qua một cách nhanh chóng ngay trong ngày.
Giới hạn quyền lực và rạn nứt trong nội bộ Cộng Hòa
Dù Tòa Bạch Ốc gây áp lực Hạ Viện nhiều tuần liền, bao gồm trì hoãn việc tuyên thệ của Dân Biểu Adelita Grijalva (Dân Chủ-Arizona) để bà không thể ký tên cho đủ 218 phiếu bắt buộc Chủ Tịch Hạ Viện Johnson phải đem dự luật ra bỏ phiếu, cuối cùng chính các chính trị gia Cộng Hòa lại làm lơ ý muốn của ông Trump.
Khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy sự việc gây thiệt hại cho ông Trump, vì chỉ có 44% người Cộng Hòa tin rằng ông giải quyết vụ Epstein tốt, 60% người Mỹ tin chính phủ đang che giấu thông tin về cái chết của ông Epstein, và 70% tin chính phủ giấu tên những người liên quan đến đường dây tình dục ấu dâm.
Điểm đáng chú ý là đa số cử tri Cộng Hòa MAGA của ông Trump cũng tin như vậy. (MPL) [kn, đ.d.]
























































