WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump lại vừa bị truy tố hình sự, lần này liên quan đến âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020 dẫn đến vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021, theo Văn Phòng Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tám, đài truyền hình NBC đưa tin.
Đây là lần thứ ba ông Trump bị truy tố tội hình sự sau khi rời Tòa Bạch Ốc ngày 20 Tháng Giêng, 2021.

Bản cáo trạng này, bao gồm bốn tội, đánh dấu một thời khắc lịch sử của nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì âm mưu lừa đảo đất nước và cố gắng ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực một cách êm thấm cho người kế nhiệm.
Bốn tội ông Trump bị truy tố gồm:
1-Lường gạt quốc gia bằng cách sử dụng tuyên truyền thiếu trung thực, gian lận, và lừa dối để cản trở quá trình bỏ phiếu của các đại cử tri.
2-Âm mưu cản trở một cuộc đếm phiếu chính thức.
2-Cản trở và tìm cách cản trở hoạt động hiến định của Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021 mà trong đó các nhà lập pháp xác nhận kết quả bầu cử của đại cử tri các tiểu bang.
4-Hành động chống lại quyền bầu cử và việc kiểm phiếu.
Cựu Tổng Thống Trump phải trình diện tòa, dưới sự chủ tọa của Chánh Án Tanya Chutkan ở Washington, DC vào Thứ Năm để nghe buộc tội.
Bản cáo trạng kể trên là kết quả cuộc điều tra sâu rộng liên quan đến lời khai của hàng chục phụ tá và cố vấn của ông Trump, bao gồm cả cựu Phó Tổng Thống Mike Pence liên quan đến các vấn đề về đặc quyền hành pháp và tâm trạng của cựu tổng thống sau khi ông bị thua ông Joe Biden.

Bản cáo trạng tiết lộ mức độ của âm mưu bị cáo buộc và những tác động của nó đối với đất nước.
Đây là lần thứ nhì ông Smith truy tố cựu Tổng Thống Trump trong vòng chưa đầy hai tháng.
Hồi đầu Tháng Sáu, ông Smith trình bày bản cáo trạng gồm 37 tội danh, cáo buộc cựu tổng thống tàng trữ tài liệu mật và cản trở cuộc điều tra.
Hồi Tháng Ba, ông Trump cũng bị Công Tố Viên Alvin Bragg của Manhattan County ở New York truy tố tội hình sự liên quan đến vụ “bịt miệng” cô Stormy Daniels trong cuộc bầu cử tổng thống 2016.
Cho tới nay, ông Trump đều không nhận tội trong cả hai cáo trạng trước đây và tuyên bố “vô tội” đồng thời chỉ trích các cáo buộc là có động cơ chính trị.
Ông Jack Smith nhấn mạnh tầm quan trọng của bản cáo trạng được đưa ra hôm Thứ Ba, bày tỏ cam kết cố gắng có một phiên tòa nhanh chóng và kiểm tra bằng chứng trước tòa.
Ông Smith ca ngợi các nhân viên công lực đã bảo vệ an ninh tại Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021, gọi họ là “anh hùng” và “những người yêu nước” vì đã bảo vệ thể chế và nguyên tắc dân chủ cốt lõi của nước Mỹ.
Mặc dù bản cáo trạng này là chưa từng có đối với một cựu tổng thống, nhưng nêu bật khả năng phục hồi của nền dân chủ Mỹ. Bất chấp những nỗ lực của ông Trump nhằm đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử 2020, nền tảng của nền dân chủ đã thắng thế, cuối cùng dẫn đến một sự chuyển giao quyền lực một cách đầy đủ.
Khi các thủ tục pháp lý diễn ra, bản cáo trạng trên chắc chắn sẽ châm ngòi cho những cuộc tranh luận chính trị ở tầm vóc quốc gia.
Con mắt của toàn thế giới sẽ đổ dồn vào Hoa Kỳ, quan sát cách các thể chế và hệ thống luật pháp giải quyết một vụ án quan trọng như thế này trong lịch sử.
Bản cáo trạng mới này là một lời nhắc nhở rằng không một ai, kể cả cựu tổng thống, đứng trên luật pháp, và đây cũng là hành động xác định nguyên tắc pháp trị dựa trên nền tảng dân chủ của nước Mỹ.
Ngoài những tội nêu trên, ông Trump còn đang bị điều tra một vụ khác, đó là, vào ngày 2 Tháng Giêng, 2021, ông yêu cầu ông Brad Raffensperger, bộ trưởng hành chánh Georgia, kiếm cho ông gần 12,000 phiếu để thắng ông Biden ở tiểu bang này.
Hôm Thứ Hai, bà Fani Willis, công tố viên Fulton County, Georgia, nơi xảy ra sự việc, cho biết bà đã hoàn tất hồ sơ và có thể bắt đầu truy tố ông Trump vào ngày 1 Tháng Chín. (MPL) [đ.d.]































































