Các chuyên gia: Có thể đã xảy ra nhiều sai sót khi thi công Hồ Phản Chiếu

WASHINGTON, DC (NV) – Phần đáy của Hồ Phản Chiếu (Reflecting Pool) tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial bị bong tróc ít nhất ở bảy chỗ, dọc theo các đường nối thành từng mảng lớn hình chữ nhật, có khả năng xảy ra trong quá trình thi công.

Theo phân tích của các chuyên gia với tờ Washington Post hôm Thứ Năm, 16 Tháng Bảy, bằng cách so sánh bảy vị trí này với ảnh vệ tinh, ảnh chụp và video được quay trong quá trình cải tạo, cho thấy tất cả các hư hỏng đều xảy ra ở các đường nối giữa hai khu vực được sơn ở các thời điểm khác nhau.

Hồ Phản Chiếu sau khi phải rút cạn nước hoàn toàn vào ngày 14 Tháng Bảy, sau khi được thi công lại bề mặt theo chỉ đạo của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Ngày 25 Tháng Sáu, phóng viên của Washington Post đã đến Hồ Phản Chiếu và xác định bảy vị trí mà lớp lót – là một lớp màng chống thấm được sơn lên bề mặt bê tông – đã bị bong tróc một phần hoặc toàn bộ. Hiện tượng xảy ra thành từng mảng không đều, trải dài dọc theo các cạnh dài của hồ.

Bốn chuyên gia về vật liệu chống thấm, là những người có hàng chục năm kinh nghiệm và từng tham gia giảng dạy cũng như làm nhân chứng chuyên môn trong các vụ kiện tụng liên quan đến xây dựng hồ bơi, đã xem xét các hình ảnh của Washington Post, kể cả hình ảnh vệ tinh, và nhận định rằng kiểu hư hại này cho thấy rõ dấu hiệu sai sót trong quá trình thi công.

Họ cho biết, mặc dù không thể xác định chính xác nguyên nhân nếu thiếu việc kiểm tra tại hiện trường và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhưng các vị trí mối nối như vậy đòi hỏi sự chú trọng đặc biệt vì rất dễ xảy ra sai sót.

Trong cuộc trao đổi với PBS News, một chuyên gia vật liệu, ông Goodale, cho biết loại lớp phủ được sử dụng trong dự án cải tạo này thông thường có độ bền rất cao, đến mức sự bong tách lớp (delamination) — khi lớp lót tự tách khỏi bề mặt bên dưới — có thể trông giống với một vết cắt cố ý.

Ông cho biết trong một email với PBS News rằng loại vật liệu phủ được sử dụng tại hồ thường rất chắc, bền và có khả năng chống đâm xuyên tốt, chính vì vậy loại sản phẩm này thường được ưu tiên lựa chọn cho các môi trường công nghiệp và thương mại.

Nhận định này cũng tương đồng với đánh giá trước đó do tờ Scientific American đăng tải, trong đó chuyên gia chống thấm McFayden cảnh báo rằng để xác định chính xác nguyên nhân, cần thực hiện một phân tích lỗi toàn diện, bao gồm kiểm tra độ pH của nước, xem xét liệu bề mặt có được chuẩn bị đúng cách trước khi phủ lớp lót hay không, và xác nhận liệu loại vật liệu được sử dụng có phù hợp hay không. Ông McFayden lưu ý rằng có quá nhiều yếu tố có thể sai sót trong một công trình như thế này, nên còn quá sớm để loại trừ bất kỳ khả năng nào.

Nhận định này hoàn toàn đối lập với những khẳng định do Tổng Thống Donald Trump nhiều lần đưa ra trước ngày Lễ Độc Lập, khi các vết tích hư hại xuất hiện chỉ hai tuần sau khi dự án cải tạo trị giá $14 triệu hoàn tất vào đầu Tháng Sáu. Ông Trump khẳng định “những kẻ phá hoại phải chịu trách nhiệm về hư hỏng này.”

“Những vết rách dài khoảng 274 mét, đáy hồ bị cắt và sau đó bị những kẻ côn đồ này dùng lực rất mạnh kéo ngược lên,” ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social. Sau đó, tổng thống cũng trả lời tương tự với báo giới tại Phòng Bầu Dục. Sau đó, nhiều hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy nước trong hồ đã được rút cạn để chuẩn bị cho công tác sửa chữa.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Doug Burgum cũng tuyên bố không thể khác với tổng thống, trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào đầu Tháng Bảy. Ông Burgum phát biểu trên kênh Fox News rằng những kẻ phá hoại đã gây ra các vết rách. “Lớp lót không hề bị bong ra,” ông nói với CNN, đồng thời cho biết thêm rằng những kẻ này “thực sự đang cố gắng phá hủy một phần của đài tưởng niệm.” (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT