WASHINGTON, DC (NV) – Một sự chia rẽ nghiêm trọng xuất hiện giữa các đồng minh và cố vấn hàng đầu của Tổng Thống Donald Trump về cách giải quyết với những cuộc biểu tình và bạo loạn trên toàn quốc sau cái chết của George Floyd.
Một số cố vấn kêu gọi tổng thống trực tiếp nói chuyện với quốc dân và kêu gọi bình tĩnh, trong khi những người khác cho rằng ông Trump nên lên án vụ bạo loạn và hôi của một cách mạnh mẽ hơn, nếu không muốn đối mặt nguy cơ mất các cử tri giữa đường vào Tháng Mười Một.
Đài CNN dẫn một số nguồn tin quen thuộc với Tòa Bạch Ốc cho biết như vậy, trong một bài báo ngày Chủ Nhật, 31 Tháng Năm.
Các cố vấn như ông Jared Kushner, con rể tổng thống, đề xuất một phản ứng kiềm chế hơn, hay ông Brooke Rollins, phụ tá hàng đầu về chính sách đối nội, cùng quan điểm với người con rể là sử dụng lập luận cứng rắn “when the looting starts the shooting stars” (tạm dịch khi bắt đầu hôi của, bắt đầu bắn), sẽ đổ dầu thêm vào lửa và không mang khẩu khí của một vị tổng thống.

Chưa kể, đem lại tình trạng chỉ trích giống như hồi năm 2017, tại cuộc biểu tình ở Charlottesville, Virgina, khi một người ủng hộ cuộc biểu tình của các nhóm da trắng thượng tôn ủi xe vào phe đối diện, làm một phụ nữ tử thương, tổng thống vẫn nói những nhóm kỳ thị này là những người “tốt” (very fine people) và cho rằng sự bạo động “xảy ra từ nhiều phía.”
Đồng thời, tổng thống cũng được nghe từ một số cố vấn khác cảnh báo rằng nếu không lên án các cuộc biểu tình dẫn đến bạo loạn và hôi của, ông sẽ mất một số cử tri ở các khu vực trọng điểm, chẳng hạn như cử tri phụ nữ ở các khu vực ngoại ô.
Quan điểm của các cố vấn này là nên lên án mạnh hơn nữa những hành động hôi của, phóng hỏa các cơ sở thương mại.
Điều đó thể hiện trong cách nói chuyện của ông, trong khi trả lời báo chí rằng ngôn ngữ ông dùng trong câu “bắt đầu hôi của, bắt đầu bắn” chỉ là một cách nói chứ không mang tính đe dọa, thì hôm sau, tổng thống lại gửi ra tin nhắn đe dọa dùng chó dữ và sẵn sàng vũ khí bên trong Tòa Bạch Ốc để cảnh cáo những người biểu tình bên ngoài.

Khi ý các cố vấn tranh luận về cách thức và liệu có nên đối phó cứng rắn với tình huống này hay không, các tin nhắn và tuyên bố của tổng thống biểu hiện sự giằng co của hai quan điểm đó, theo nhận xét của viên chức nói với phóng viên.
Sáng Chủ Nhật, ký giả Griff Jenkins, nêu việc tổng thống nên nói chuyện với quốc dân tình hình biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd, ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia, mở ngỏ cho một cuộc nói chuyện như thế.
“Tổng thống tiếp tục nói chuyện với người dân Mỹ, dưới mọi hình thức, thông điệp từ Tòa Bạch Ốc hay một tuyên bố từ bục diễn giả tại Tòa Bạch Ốc, trong cuộc họp báo thường nhật, hay qua truyền thông mạng xã hội,” theo lời của ông O’Brien.

Tuy nhiên, có vẻ Tổng Thống Trump dường như đã nghe thấy những quan tâm về cách ông giải quyết các cuộc biểu tình và bạo lực trên toàn quốc cho đến nay.
Do đó, dù không dự tính nói về sự kiện biểu tình bùng nổ khắp quốc gia trong bài phát biểu tại cuộc phóng hỏa tiễn SpaceX hôm Thứ Bảy, nhưng các phụ tá tổng thống có thêm vào trong bài phát biểu vài câu để nhắc đến tình hình căng thẳng hiện nay.
“Chính phủ của tôi sẽ chấm dứt tình trạng bạo lực, và chấm dứt một cách lạnh lùng!” Tổng Thống Trump cảnh cáo cứng rắn tại Florida, khi công ty SpaceX vừa phóng thành công phi thuyền, đem theo hai phi hành gia vào quỹ đạo. (MPL) [kn]















































































