WASHINGTON, DC (NV) – Các đại công ty quốc phòng đã “lừa” quân đội Mỹ mua các thiết bị đắt tiền trong khi vẫn có các lựa chọn thương mại rẻ hơn, ông Dan Driscoll, bộ trưởng Lục Quân Mỹ, nói hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một, theo Reuters.
Những người vận động đòi chính quyền có trách nhiệm giải trình và một số nhà lập pháp từ lâu cho rằng các nhà thầu quốc phòng lấy giá cắt cổ khi bán hàng cho quân đội. Nhưng phát biểu của ông Driscoll là lời nói thẳng thừng hiếm thấy của một giới chức đương nhiệm nhắm vào các công ty cung cấp thiết bị cho quân đội lớn nhất thế giới.

“Giới công nghiệp quốc phòng nói chung, và nhất là các đại công ty, đã lường gạt người dân Mỹ, Ngũ Giác Đài, và quân đội,” ông Driscoll nói với báo giới, đề cập đến các nhà thầu lớn làm việc trực tiếp với chính phủ.
Ông nói thêm rằng, một phần là lỗi của chính quyền khi đưa ra các chính sách ưu đãi vốn khuyến khích các công ty đưa ra giá cao ngất ngưởng.
Các hãng sản xuất vũ khí lớn cung cấp cho quân đội Mỹ tất cả các loại hệ thống, từ chiến đấu cơ F-35 của Lockheed Martin đến hệ thống phòng thủ hỏa tiễn các công ty như RTX, Northrop Grumman, và Boeing.
Trước đó, theo thông tin của quân đội, núm điều khiển màn hình của trực thăng Sikorsky Black Hawk thuộc sở hữu của Lockheed có giá $47,000 trong tổng thể lắp ráp hoàn chỉnh trong khi nếu sản xuất độc lập thì chỉ có giá thành là $15.
“Hệ thống đã thay đổi. Quý vị sẽ không còn được phép làm điều đó với Quân Đội Hoa Kỳ,” ông Driscoll nói.
Ngũ Giác Đài đang đưa ra một sáng kiến để làm quy trình mua sắm được thuận lợi. Đây là một phần trong nỗ lực chung của Ngũ Giác Đài nhằm giúp quân đội thủ đắc công nghệ nhanh hơn trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu ngày càng tăng. (NNL) [đ.d.]















































































