Saturday, April 27, 2024

Các nghị sĩ Cộng Hòa bác bỏ câu nói di dân ‘làm ô nhiễm dòng máu đất nước ta’ của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai, một số các nghị sĩ đã lên tiếng bác bỏ lời nói của cựu Tổng Thống Donald Trump tại một cuộc vận động bầu cử ở New Hampshire hồi cuối tuần rồi, khi ông bảo rằng hằng ngàn di dân đổ xô vào Hoa Kỳ mỗi ngày đang “làm ô nhiễm dòng máu của đất nước ta,” tờ The Hill đưa tin.

Họ cũng không chấp nhận việc ông Trump viện dẫn lời Tổng Thống Nga Vladimir Putin chỉ trích hệ thống chính trị của Mỹ để bào chữa cho 91 trọng tội mà ông Trump đang phải đối phó tại Washington, DC, Miami và New York.

“Tôi nghĩ nói năng như thế là phản tác dụng,” Thượng Nghị Sĩ Thorn Tillis (Cộng Hòa-North Carolina) thuộc nhóm nghị sĩ Cộng Hòa dưới quyền của lãnh tụ Mitch McConnell, nói khi được hỏi về lời ông Trump cho rằng di dân đang “làm nhiễm độc” đất nước.

Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York, biểu tượng chào đón di dân đến Hoa Kỳ (Hình: Sean Valentine/Pexels)

Thượng Nghị Sĩ Shelley Moore Capito (Cộng Hòa-West Virginia), một thành viên khác trong nhóm nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng Viện, nói: “Rõ ràng là tôi không đồng ý với câu nói đó.” “Chúng ta đều là con cháu của di dân,” bà nói. “Tôi nghĩ đây là thứ ngôn ngữ vận động tuyển cử của ông ấy. Tôi không rõ nên không thể giải thích nó ra làm sao cả.”

Ủy Viên Trật Tự Cộng Hòa Thượng Viện John Thune (của Kentucky), nhân vật số hai trong các nghị sĩ Cộng Hòa Thượng Viện, nói rằng ngôn ngữ của ông Trump đã vượt khỏi khuôn khổ, mặc dù ông và nhiều đảng viên Cộng Hòa cũng đồng ý rằng tình trạng gia tăng mạnh mẽ số di dân vượt qua biên giới phía Nam đã trở thành vấn đề an ninh lớn cho đất nước.

“Ông bà tôi cũng là di dân cho nên tôi không đồng ý với cảm nghĩ đó,” ông Thune nói. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Tổng Thống Biden đã không hành động đúng luật lệ đối với di dân bất hợp pháp bằng cách để cho hằng ngàn người mỗi ngày tuôn vào nước Mỹ như thế.

Cũng về chuyện ngôn ngữ vận động tuyển cử của ông Trump, một phát ngôn viên của ban vận động tuyển cử Biden-Harris nói: “Donald Trump tiếp tay cho những kẻ mà ông ngưỡng mộ khi nhắc lại lời của Adolf Hitler, ca tụng Kim Jong Un và viện dẫn lời Vladimir Putin khi ra ứng cử tổng thống, với lời hứa sẽ cai trị như một nhà độc tài, và như vậy tức là đe dọa nền dân chủ Mỹ.” (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT