Friday, April 19, 2024

Các thương hiệu Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới, Trung Quốc đang đuổi theo

WASHINGTON, D.C. (NV) – Hai thương hiệu Alibaba và Tencent của Trung Quốc hôm Thứ Ba, 29 Tháng Năm, được đưa vào danh sách “top ten” của những thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới, đứng vào hàng ngũ các thương hiệu như Google, Amazon và Apple.

Hãng thông tấn UPI cho hay, theo bản báo cáo của BrandZ, một công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, hiện Trung Quốc hiện có ba thương hiệu nhanh chóng nổi tiếng nhất trong năm 2018, đồng thời một số thương hiệu Trung Quốc nay phát triển nhanh gấp đôi thương hiệu Mỹ.

Có 14 thương hiệu Trung Quốc nay ở trong hàng “top 100” của thế giới. Vào năm 2006, chỉ có một công ty Trung Quốc trong danh sách này.

Google được coi là thương hiệu có giá trị nhất thế giới, tiếp theo đó là Apple, Amazon, Microsoft và Tencent, một công ty kỹ thuật và giải trí Trung Quốc. Các công ty Facebook, Visa, McDonald’s, Alibaba và AT&T cũng ở trong danh sách “top ten”.

Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên các thương hiệu ngoài nước Mỹ phát triển nhanh hơn các thương hiệu Mỹ.

Tuy vậy, các công ty ở Mỹ và Bắc Mỹ tiếp tục đứng đầu trong bảng sắp hạng giá trị thương hiệu.

IBM, Verizon, Coca-Cola, Mastercard, Disney và Marlboro, đều đứng trong hàng “top 20”.

Hơn một nửa các công ty trong danh sách top 100 là các công ty kỹ thuật, cũng theo UPI. (V.Giang)

Bắc Hàn không bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ cho mở tiệm hamburger

 

MỚI CẬP NHẬT