California cắt giảm lượng nước cấp cho trang trại và khu đô thị

SACRAMENTO, California (NV) – Người dân đô thị và các trang trại ở tiểu bang California, hiện phải trông nhờ nguồn nước cung cấp từ các hồ chứa của tiểu bang, sẽ không nhận được đầy đủ nước như dự trù vì năm nay có thể sẽ là năm khô hạn thứ ba liên tiếp, theo lời các giới chức cấp nước California hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Ba.

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, các cơ quan cung cấp nước cho khoảng 27 triệu dân và các trang trại với diện tích tổng cộng khoảng 750,000 acre (chừng 303,514 hécta) sẽ chỉ nhận được khoảng 5% của lượng nước mà họ yêu cầu từ nguồn cung ứng của tiểu bang cho các nhu cầu ngoài phạm vi cấp thiết như uống, tắm rửa, do lo ngại về tình trạng khô hạn.

Cá chết khi nước hồ dự trữ Oroville ở California tiếp tục cạn dần. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Con số này thấp hơn mức phân bổ là 15% được loan báo hồi Tháng Giêng, sau Tháng Mười Hai ẩm ướt làm dấy lên hy vọng rằng nạn hạn hán sẽ được giảm bớt.

Nếu lượng mưa không tăng thêm vài inch trong tháng này, giai đoạn từ Tháng Giêng đến Tháng Ba sẽ khởi đầu một năm khô hạn nhất của California trong vòng một thế kỷ.

“Chúng ta đang trải qua những đợt biến đổi khí hậu với những biến động khắc nghiệt giữa điều kiện ẩm ướt và khô ráo. Điều đó có nghĩa là phải nhanh chóng điều chỉnh dựa trên dữ liệu và khoa học,” bà Karla Nemeth, giám đốc Sở Tài Nguyên Nước California, cho biết trong thông báo cắt giảm nước.

Tiểu bang không phải là nguồn nước duy nhất cho các cơ quan cấp nước ở California. Tuy nhiên, giới chức địa phương vẫn kêu gọi người dân tắm nhanh hơn, sử dụng tối đa thể tích máy giặt và máy rửa chén, đồng thời tiết kiệm nước khi tưới cây và rửa xe.

Thống Đốc Gavin Newsom gần đây công bố một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng trị giá $8.25 triệu, nhằm khuyến khích người dân quan tâm hơn đến việc sử dụng nước của họ.

Cho đến nay, người dân California vẫn không đáp ứng lời kêu gọi của ông Newsom, là tự nguyện giảm 15% lượng nước sử dụng so với năm 2020.

Lượng nước sử dụng trong Tháng Giêng tăng 2.6% so với cùng kỳ năm 2020, trong điều kiện khô ráo và nhiệt độ ấm áp.

Chính quyền của ông Newsom cũng không thực thi các khoản cắt giảm bắt buộc, như cựu Thống Đốc Jerry Brown từng làm trong đợt hạn hán cuối cùng của tiểu bang kéo dài từ năm 2012 đến năm 2016.

Hồ Oroville cạn nước làm trơ đáy. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, ông Wade Crowfoot, bộ trưởng Tài Nguyên Thiên Nhiên California, tuyên bố chính quyền khu vực có thể ban hành lệnh cắt giảm nước của riêng mình.

“Nước là nguồn tài nguyên quý giá, đặc biệt là ở miền Tây nước Mỹ, và chúng ta phải tránh xa những thói quen lãng phí,” ông nói.

California đang trong đợt hạn hán trầm trọng thứ hai trong vòng chưa đầy một thập niên. Các khoa học gia cho hay miền Tây nước Mỹ đang trải qua trận siêu hạn hán tồi tệ nhất trong 1,200 năm.

Dù người dân và chính quyền đã cố gắng điều chỉnh việc sử dụng nước, điều kiện khô hạn bắt đầu trở lại vào năm 2020 đòi hỏi họ cần nỗ lực nhiều hơn. Lượng nước ở hồ Oroville và hồ Shasta vẫn ở dưới mức trung bình có từ nhiều năm nay, trong khi lượng nước chảy xuống núi do tuyết tan vào mùa Xuân này cũng sẽ ít hơn dự trù. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT