Friday, April 19, 2024

California chi hàng tỉ đô la chữa bệnh tiểu đường

SACRAMENTO, California (NV) – Nhiều tổ chức bảo vệ sức khỏe người dân California hiện đang lên tiếng phản đối việc chính quyền tiểu bang chi hàng tỉ đô la vào việc điều trị bệnh nhân tiểu đường nhưng lại chi ra rất ít vào các chương trình phòng ngừa.

Bài báo của tờ Long Beach Press Telegram cho hay các nỗ lực đưa ra luật lệ nhằm làm chậm lại sự gia tăng của người bị bệnh tiểu đường, như đánh thuế cao vào các loại nước soda, đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của những công ty sản xuất các loại nước này.

Chính quyền tiểu bang California sẽ sớm khởi sự một chương trình giáo dục người dân nhằm chống lại bệnh tiểu đường, nhưng chỉ đầu tư một ngân khoản ít ỏi.

“Đầu tư ngay lúc này vào nỗ lực ngăn ngừa tiểu đường sẽ giúp tiểu bang chúng ta tiết kiệm nhiều tỉ đô la về sau này,” theo lời nghị sĩ tiểu bang Bill Monning (Dân Chủ-Carmel), người từng đưa ra đề nghị tăng thuế đánh vào nước soda và năm nay bị thất bại trong việc đòi phải dán nhãn cảnh báo  người tiêu thụ trên các chai nước ngọt có pha thêm đường.

Kết quả một cuộc nghiên cứu của trường đại học University of California, Los Angeles, hồi năm ngoái cho thấy 9% người lớn ở Californnia bị tiểu đường. Ngoài ra còn có 46% thành phần người lớn khác bị coi là ở ngưỡng cửa tiểu đường. Nói chung, có tới 55% người lớn ở California đang hoặc có nhiều nguy cơ bị loại bệnh này.

Mỗi năm, chính quyền tiểu bang, các công ty bảo hiểm và bệnh nhân ở California phải chi khoảng $27.6 tỉ cho các dịch vụ y tế liên quan đến tiểu đường, theo con số của Hiệp Hội Tiểu Đường Mỹ (American Diabetes Association ADA).

Theo kết quả một cuộc nghiên cứu hai năm trước đây, tiểu bang California mỗi năm chi khoảng $1 triệu vào chương trình ngăn ngừa tiểu đường so với ở New York là $7.2 triệu, cũng theo tờ LB Telegram. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT