Thursday, March 28, 2024

California: Chủ trung tâm cai nghiện rượu lường gạt chính phủ $175 triệu

LOS ANGELES, California (NV) – Người đồng chủ nhân một công ty điều hành một số trung tâm cai nghiện ma túy và rượu ở vùng Nam California, cũng như ở tiểu bang Colorado, hôm Thứ Tư nhận hết 46 tội danh hình sự liên quan đến việc giả mạo hóa đơn y tế trị giá $175 triệu.

Bản tin của tờ báo Long Beach Press Telegram cho hay Thẩm phán tòa thượng thẩm Charlaine Olmedo tuyên án bà Kirsten Wallace, 44 tuổi, bản án 11 năm tù, theo văn phòng biện lý Los Angeles.

Bà Wallace, người làm chủ công ty Community Recovery ở Los Angeles cùng với đồng phạm là Christopher Bathum, hiện đang chờ ngày xử về số tiền phải bồi thường hôm 11 Tháng Tư tới đây.

Lời nhận tội của bà Wallace được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi ông Bathum, 56 tuổi, hiện đang chờ đợi ngày xử về cùng 46 tội danh lừa đảo, đã bị kết tội trong một vụ khác gồm 31 tội danh, kể cả tội tấn công tình dục hay khai thác tình dục của bảy bệnh nhân và cung cấp ma túy.

Bà Wallace và ông Bathum bị cáo buộc là gửi các hóa đơn sai trái, giả tạo, trị giá khoảng $175 triệu trong thời gian từ Tháng Sáu 2012 tới Tháng Mười Hai 2015. Trong số này có khoảng $44 triệu do 5 công ty bảo hiểm chi trả, theo phó biện lý Shaun Gipson.

Cả hai bị cáo buộc là lấy tin tức cá nhân của nhiều người để thiết lập hồ sơ điều trị cai nghiện và đòi được bồi hoàn mà những người này không hề hay biết.

Ông Bathum có thể bị án tối đa là 65 năm tù cho vụ xử liên quan đến tấn công tình dục và 45 năm tù trong vụ xử về lừa đảo, cũng theo tờ Long Beach Press Telegram. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT