TORONTO, Canada (NV) – Canada công bố mức thuế quan trả đũa lên tới 50% đối với hàng trăm sản phẩm của Hoa Kỳ, bao gồm một số mặt hàng thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo. Theo một quan chức cấp cao của chính phủ Canada chia sẻ với ABC News hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tám.
Các mức thuế này, có hiệu lực từ ngày 8 Tháng Chín, dự trù sẽ làm leo thang cuộc chiến thương mại vốn đã bùng phát vào cuối tuần qua sau khi các cuộc đàm phán chính thức đổ vỡ và một đợt thuế quan mới của Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực.

Giới chức cấp cao này cho biết thêm, các mức thuế quan của Canada cũng sẽ nhắm vào nhiều mặt hàng vốn nằm trong danh sách chịu thuế của Mỹ, bao gồm giấy và các sản phẩm từ sữa.
“Đây là một thách thức chưa từng có đối với Canada, nhưng Canada sẽ vượt qua được thử thách này,” Bộ Trưởng Tài Chính Canada François-Philippe Champagne phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa, Ontario, vào Thứ Ba, theo ABC.
Ông Champagne cho biết các khoản thuế của Canada sẽ tương ứng với thuế quan của Mỹ theo nguyên tắc “từng đồng một, từng mức một,” đồng thời bổ sung rằng biện pháp đáp trả này sẽ nhắm vào lượng hàng hóa Mỹ trị giá $27.6 tỷ. Theo dữ liệu năm 2025 của Cục Thống Kê Dân Số Mỹ, con số này chiếm khoảng 8% tổng kim ngạch xuất cảng của Mỹ sang Canada.
Hành động đáp trả này diễn ra sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội vào Thứ Hai rằng ông sẽ tăng mạnh thuế đối với xe hơi và linh kiện xe hơi sản xuất tại Canada, có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Giêng, năm 2027.
Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra lý do cho quyết định hoãn áp dụng mức thuế này cho đến lúc đó, theo ABC.
“Xét về thương mại cũng như các khía cạnh khác, họ là một trong những quốc gia khó làm việc cùng nhất trên thế giới,” ông Trump chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm Thứ Hai. “Họ luôn tỏ thái độ như thể mình có quyền đòi hỏi, nhưng thực tế là CHÚNG TA KHÔNG CẦN CANADA, CHÍNH HỌ MỚI CẦN CHÚNG TA!”
Các cuộc đàm phán giữa Canada và Mỹ đã đổ vỡ vào cuối tuần qua, và một đợt thuế mới ở mức 50% của Mỹ đối với một số hàng hóa Canada đã có hiệu lực vào thứ Bảy, khiến Canada tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp thuế quan của riêng mình.
Ông Doug Ford, thủ hiến tỉnh Ontario – nơi đông dân nhất và là trung tâm sản xuất công nghiệp của Canada – là người mạnh mẽ ủng hộ việc áp dụng các biện pháp trả đũa. Trong khi đó, bà Danielle Smith, thủ hiến tỉnh Alberta – nơi có sản lượng dầu mỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của Canada – lại kêu gọi sự kiềm chế, theo The New York Times.
Cũng theo NYT, Tổng Thống Trump đã nhiều lần viện đến một loạt quyền hạn thương mại có từ hàng thập niên trước nhưng chưa từng được sử dụng để áp thuế toàn cầu, để rồi bị các tòa án liên bang bác bỏ vì hành động vượt quá khuôn khổ pháp luật.
Tuy nhiên, những thất bại đó hầu như không làm ông Trump ngần ngại. Tuần này, ông lại tái áp dụng chính chiến lược đó để khởi động một cuộc chiến thương mại mới nhắm vào Canada, qua đó đẩy Tòa Bạch Ốc vào nguy cơ đối mặt với một đợt tranh chấp pháp lý tốn kém khác. (KL)








