Friday, April 26, 2024

Mỹ cảnh báo tấn công điện toán nhắm vào công ty điện

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ mới vừa đưa ra lời cảnh báo hiếm thấy về nguy cơ tấn công điện toán nhắm vào các công ty cung cấp năng lượng và công ty sản xuất ở Mỹ, theo tin hãng thông tấn Reuters.

Đây là chỉ dấu mới nhất là các cuộc tấn công này đang là nguy cơ ngày càng cao cho hệ thống hạ tầng cơ sở trong quốc gia này.

Bộ Nội An và cơ quan FBI vào chiều ngày Thứ Sáu đưa ra lời cảnh báo cho hay các nhà máy nguyên tử, năng lượng, nước, cơ quan hàng không, cùng là các cơ xưởng sản xuất quan trọng ở Mỹ đã bị tấn công cùng với các cơ quan chính phủ kể từ ít nhất là Tháng Năm tới nay, hãng thông tấn Reuters cho biết.

Bộ Nội An và FBI cho hay tin tặc có thể đã thành công trong việc xâm nhập một số mục tiêu, nhưng không nói rõ các nạn nhân hoặc cho biết chi tiết về các vụ tấn công phá hoại qua mạng.

Giới hữu trách Mỹ khởi sự theo dõi các hành động tấn công này từ mấy tháng qua, vốn được trình bày chi tiết trong một báo cáo mà Reuters có hồi Tháng Sáu.

Bản báo cáo này được gửi tới các công ty cũng như các cơ quan liên hệ, cho thấy có các cuộc tấn công nhắm vào những lãnh vực đã nêu.

Theo một chuyên gia về an ninh mạng, ông Robert Lee, giám đốc điều hành công ty Dragos, thì bản báo cáo cũng cho thấy các nhóm bị coi là liên hệ trong các cuộc tấn công này làm việc cho chính phủ Nga. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT