Friday, April 26, 2024

Kẻ nổ súng ở Pittsburgh nói người Do Thái Giáo có hành động diệt chủng

PITTSBURGH, Pennsylvania (AP) – Nghi can trong vụ nổ súng giết người hàng loạt bên trong một đền thờ Do Thái Giáo ở Pittsbugh khai với cảnh sát rằng người theo tôn giáo này, gọi chung là Jews, đang có hành động diệt chủng, do vậy ông ta muốn tất cả đều phải chết, theo hồ sơ truy tố nộp tại tòa vào lúc rạng sáng Chủ Nhật, 28 Tháng Mười, vốn cho biết thêm một số chi tiết chưa được loan báo trước đó.

Nghi can Robert Gregory Bowers, hạ sát tám người đàn ông và ba người đàn bà bên trong đền thờ Tree of Life Synagogue hôm Thứ Bảy, giữa khi có buổi cầu nguyện.

Cảnh sát tới nơi, tìm thấy nghi can và nổ súng bắn ông ta, theo hồ sơ nộp ở tòa.

Người từ trong đền thờ này gọi 911 lúc ngay trước 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, nói rằng họ đang bị tấn công. Nghi can Bowers bắn trúng tay một trong hai cảnh sát viên đến nơi đầu tiên. Người thứ nhì bị thương do mảnh đạn và mảnh kính bể.

Một toán cảnh sát võ trang hùng hậu tìm thấy Bowers ở tầng thứ ba. Bowers nổ súng khiến hai cảnh sát viên bị thương tích, với một người bị các vết thương trầm trọng.

Trong khi được nhân viên cấp cứu điều trị, Bowers nói với một cảnh sát viên rằng “ông ta muốn tất cả người Jews phải chết và những người này đang có hành động diệt chủng,” cũng theo hồ sơ nộp tại tòa.

Vào khuya ngày Thứ Bảy, Bowers bị truy tố 11 tội sát nhân, sáu tội tấn công trong trường hợp gia trọng, 13 tội đe dọa chủng tộc. Giới lãnh đạo tổ chức chống kỳ thị người theo Do Thái Giáo (Anti-Defamation League ADL) nói rằng đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất nhắm vào người Do Thái Giáo tại Mỹ từ trước tới nay.

Một cậu bé được cha cõng trên vai, cầm bảng kêu gọi không bạo động, hận thù. (Hình: AP Photo/Gene J. Puskar)

Tổng Thống Donald Trump hạ lệnh treo cờ rũ trên cả nước, gọi đây là “cuộc tấn công ma quỷ nhắm vào người theo Do Thái Giáo.” Ông cũng nói sẽ đến Pittsburgh nhưng không nói rõ khi nào.

Tại Quảng Trường Thánh Phêrô hôm Chủ Nhật, Đức Giáo Hoàng Francis đưa lời cầu nguyện, nói rằng “tất cả chúng ta đều bị tổn thương bởi hành động vô nhân đạo kia.”

Tại Pittsburgh, hàng ngàn người đã tụ tập để tham dự buổi thắp nến vào tối ngày Thứ Bảy để cầu nguyện cho các nạn nhân và cũng để kêu gọi không bạo động. (V.Giang)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT