AUSTIN, Texas (NV) – Một cảnh sát trưởng ở Texas hôm Thứ Hai, 19 Tháng Chín, tuyên bố mở cuộc điều tra về hai chuyến bay tư nhân được ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, thuê để chở di dân từ Texas đến thả ở đảo Martha’s Vineyard vào tuần trước.
Tuy nhiên, ông Javier Salazar, cảnh sát trưởng Bexar County, chưa cho biết có hành vi phạm pháp nào trong việc chở 48 di dân gốc Venezuela từ thành phố San Antonio, thuộc Bexar County, hay không, theo hãng thông tấn AP.

Ông Salazar, một người theo đảng Dân Chủ, chỉ trích gay gắt hành động của Thống Đốc DeSantis, cho rằng sự việc chỉ là một màn kịch chính trị.
Hiện các điều tra viên chỉ mới liên lạc với luật sư đại diện một số di dân bị ảnh hưởng, và chưa đưa ra danh sách các nghi can có thể bị truy tố.
Vị cảnh sát trưởng cũng không hề nhắc đến ông DeSantis trong buổi họp báo công bố cuộc điều tra.
“Tôi tin rằng sự việc có liên quan đến hành vi phạm pháp,” ông Salazar nhân định. “Nhưng hiện tại, chúng tôi sẽ không suy đoán quá nhiều và tiếp tục điều tra để xác định những điều luật đã bị vi phạm trong trường hợp này, nếu có.”
Văn phòng của Thống Đốc DeSantis đáp trả rằng những di dân trên chuyến bay sẽ có nhiều cơ hội để thành công hơn tại Massachusetts.
“Những di dân này tự nguyện rời khỏi Bexar County, Texas, sau khi bị bỏ rơi, phải sống vô gia cư và ‘tự lực cánh sinh,’” bà Taryn Fenske, phát ngôn viên ông DeSantis, khẳng định. “Chính quyền Florida trao cho họ cơ hội để tìm điều kiện sống tốt hơn tại khu vực có nhiều tài nguyên hỗ trợ họ hơn, theo quan điểm của chúng tôi.”
Những di dân gốc Venezuela bị gửi đến đảo Martha’s Vineyard hôm Thứ Tư tuần qua cho hay họ được thông báo rằng đích đến của họ là Boston, Massachusetts.
Ông Julio Henriquez, một luật sư đã liên lạc với nhiều nạn nhân, chia sẻ rằng họ “không hề hay biết họ sẽ đi đến đâu hoặc đang ở đâu.”
Luật Sư Henriquez cho biết một phụ nữ đến gặp một nhóm di dân đang sống trong nơi tạm trú do thành phố San Antonio điều hành. Sau đó bà này đưa họ vào khách sạn, mua đồ ăn thức uống, hứa hẹn công việc làm và ba tháng tiền nhà tại Washington, New York, Philadelphia và Boston, nếu họ bằng lòng đến những nơi này.
Một số thành viên đảng Dân Chủ, bao gồm Thống Đốc Gavin Newsom của California và Dân Biểu Joaquin Castro (Dân Chủ-Texas), kêu gọi Bộ Tư Pháp Mỹ điều tra sự việc này.
Tuy nhiên, cuộc điều tra của cơ quan công lực về vụ này sẽ phức tạp, vì hiện chưa rõ liệu những di dân bị ảnh hưởng có tự nguyện bước lên máy bay hay xe buýt, hoặc liệu dân quyền của họ có bị vi phạm hay không.
Quyền lợi của của người dân tị nạn tại Mỹ rất hạn chế vì họ không phải là một công dân chính thức.
Dù vậy, hiến pháp vẫn bảo vệ họ khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc quê quán và các hành vi ngược đãi từ chính phủ. (V.Giang) [qd]


























































