Cắt giảm Medicaid sẽ gây nhiều nguy hiểm cho người gốc thiểu số

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Với tình trạng bảo hiểm Medicaid có thể bị cắt giảm, nhiều chuyên gia y tế muốn nói về những ảnh hưởng của điều đó đối với các cộng đồng gốc thiểu số và người có thu nhập thấp. Đó là chủ đề của buổi hội thảo hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tư, do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức.

Cắt giảm Medicaid sẽ làm mất nhiều dịch vụ y tế. (Hình minh họa: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Buổi hội thảo có sự hiện diện của một số chuyên gia y tế và một số nhà hoạt động cộng đồng, cùng nhiều cơ quan truyền thông thiểu số tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt, Westminster, để nói về việc Quốc Hội có thể thay đổi ngân sách và cắt giảm số tiền $880 tỷ dành cho bảo hiểm Medicaid, làm hàng triệu người mất bảo hiểm.

Điều đó sẽ ảnh hưởng đến Medi-Cal, được coi là một phiên bản của Medicaid ở California, đang có hơn 15 triệu cư dân sử dụng. Những nơi và người bị ảnh hưởng là gia đình, trẻ em, cao niên cần chăm sóc tại gia, người khuyết tật, cựu chiến binh, và những người bị ung thư.

Các diễn giả tại buổi hội thảo nói về những ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách bảo hiểm y tế có thể làm nhiều người mất bảo hiểm có thể cứu sống họ; làm tăng giá bảo hiểm cho nhiều cư dân và doanh nghiệp nhỏ ở California đang gặp khó khăn; làm nhiều bệnh viện, phòng khám và viện dưỡng lão phải đóng cửa và làm cả chục ngàn người mất việc làm; làm bệnh nhân phải chờ lâu hơn để vào phòng cấp cứu; và giảm các dịch vụ chăm sóc tại gia.

Quang cảnh buổi hội thảo. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Sandy Close, giám đốc ACoM, mở đầu buổi hội thảo bằng cho biết không có gì quan trọng hơn đối với cộng đồng như y tế, và có đến 1/3 cư dân California đang phải dựa vào Medi-Cal. Vì vậy, bà nói buổi hội thảo có sự hiện diện của những người đang làm việc tại “chiến tuyến” để đưa ra những thông tin quan trọng mà cộng đồng cần biết.

Diễn giả đầu tiên là ông Michael Odeh, giám đốc về chính sách y tế của tổ chức Children Now, đưa ra những thông tin quan trọng về Medi-Cal. Ông cho biết có 15 triệu cư dân California đang sử dụng bảo hiểm này, trong đó là 50% trẻ em của tiểu bang này. Vì vậy, việc Quốc Hội liên bang đang đề nghị cắt giảm ngân sách y tế của Medicaid sẽ làm hại đến nhiều cư dân đang gặp khó khăn, trong đó có trẻ em, cao niên, và người khuyết tật.

Theo ông, cắt giảm Medicaid không chỉ làm nhiều người mất bảo hiểm y tế, mà còn làm nhiều bệnh viện, phòng khám và nhiều dịch vụ y tế khác phải đóng cửa. Điều này còn ảnh hưởng đến tài chánh của California, làm tiểu bang có thể mất $13 tỷ trong năm sau.

Về cộng đồng, ông Odeh nhắc đến cơ quan CalOptima, phụ trách bảo hiểm Medi-Cal tại Orange County, và cơ quan này có thể mất đến $12 tỷ nếu Quốc Hội cắt giảm Medicaid, gây ra không biết bao nhiêu nguy hiểm cho cư dân gặp khó khăn của quận hạt.

Vì vậy, ông kêu gọi các vị dân cử tìm cách phản đối việc cắt giảm Medicaid, và cũng kêu gọi cư dân vận động để bảo vệ quyền lợi về sức khỏe của họ vì tiếng nói của công chúng luôn ảnh hưởng đến quyết định của các nhà lập pháp.

Bà Sandy Close, giám đốc ACoM. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Diễn giả thứ hai là Bác Sĩ Quỳnh Kiều, chuyên gia nhi khoa của Trung Tâm Y Tế Miyoco ở Fountain Valley. Bà cho biết bà đã làm việc trong cộng đồng hơn 45 năm và nói về vai trò của Medicaid với Medi-Cal đối với trẻ em California.

Theo bà, Medicaid hỗ trợ 40% những người mẹ ở California khi sinh con, giúp họ sinh con an toàn. Tuy nhiên, tình trạng cắt giảm bảo hiểm y tế làm hai bệnh viện ở Orange County phải dẹp dịch vụ sản khoa, có thể tạo ra nhiều vấn đề về y tế cho những người mẹ tại quận hạt.

Về trẻ em, bà cho hay, California có 5 triệu trẻ em đang sử dụng các dịch vụ Medi-Cal như phòng ngừa bệnh tật, rất quan trọng để phát hiện các vấn đề sức khỏe của trẻ em như thiếu máu hay bị khiếm thính. Không chỉ vậy, Medi-Cal còn giúp Sở Dịch Vụ Trẻ Em California cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng cho trẻ em sinh non hay trẻ em khuyết tật, bảo đảm các em nhận được những dịch vụ y tế cần thiết.

Bà nhấn mạnh Medicaid rất quan trọng với các cộng đồng thiểu số, trong đó có cộng đồng Việt Nam đang đối mặt với một vấn đề mới là sức khỏe tâm thần của người dưới vị thành niên vì tỉ lệ tự tử của người gốc Việt thuộc độ tuổi này đang cao đến mức đáng lo ngại.

Vì vậy, Bác Sĩ Quỳnh Kiều cũng nhấn mạnh việc vận động và kêu gọi chính phủ tại địa phương và tiểu bang để bảo vệ quyền lợi y tế của cộng đồng.

Trước khi kết thúc phần phát biểu, bác sĩ trình bày bằng tiếng Việt, cho biết trong hơn 45 năm hoạt động trong cộng đồng, bà đã thấy nhiều trẻ em có những vấn đề về phát triển hay khuyết tật vẫn thành công được nếu nhận được các dịch vụ y tế cần thiết. Bà một lần nữa nhấn mạnh tiếng nói của cộng đồng, ai cũng phải “một giọng” để kêu gọi các vị dân cử.

Bác Sĩ Quỳnh Kiều. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Người thứ ba là bà Evelyn Rodriguez, tổng giám đốc Latino Parents Mentors LLC. Bà cho biết nhờ có Medicaid, bà được nhận làm người chăm sóc con trai tại gia, và cậu con trai được đưa vào các chương trình giải trí cho trẻ em bị chậm phát triển, giúp cậu bé được tiếp xúc với nhiều bạn cùng lứa.

Theo bà, cắt giảm Medicaid sẽ ảnh hưởng đến gia đình rất nhiều, tạo ra nhiều căng thẳng trong khi gia đình đã gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi con có vấn đề phát triển vì sẽ cắt bỏ những dịch vụ cần thiết. Vì vậy, bà nhấn mạnh những dịch vụ đó không phải là những thứ xa xỉ, mà là nền tảng của cộng đồng để giúp trẻ em khuyết tật có được cuộc sống lành mạnh.

Cuối cùng là bà Michelle Del Rosario và con trai William. Anh William là một thanh niên 24 tuổi, bị tự kỷ và mất sử dụng động tác (apraxia), nhận được những dịch vụ quan trọng của Medicaid nên đến nay vẫn có cuộc sống lành mạnh và vẫn được cha mẹ chăm sóc. Vì vậy, cắt giảm Medicaid sẽ làm gia đình bà Del Rosario gặp nhiều khó khăn, và họ kêu gọi các cộng đồng đưa ra tiếng nói để bảo vệ quyền lợi. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT