Thursday, April 25, 2024

CDC khuyên dân Mỹ chích ngừa cúm càng sớm càng tốt

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức y tế liên bang kêu gọi tất cả người Mỹ nên đi chích ngừa cúm càng sớm càng tốt.

Theo nguồn tin của NPR, Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đặc biệt quan tâm đến việc người cao niên chích ngừa quá ít.

Bác Sĩ Thomas Frieden, giám đốc CDC, nói: “Cần chú ý nhiều đến cúm vì cúm là bệnh khó tiên liệu trước.”

Mặc dù virus cúm chỉ làm cho đa số bị bệnh tương đối nhẹ, nhưng đồng thời cũng khiến cho hàng chục ngàn người khác chết trong mùa cúm.

Theo ông Frieden, có khoảng 100 trẻ em chết mỗi năm vì cúm.

CDC cùng nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm quan ngại rằng việc chích ngừa cúm giảm trong thời gian gần đây.

Năm ngoái có khoảng 45% dân Mỹ chích ngừa cúm, giảm 1.5% so với năm trước.

Sút giảm lớn nhất là nhóm người tuổi từ 50 trở lên.

Mặc dù người cao niên nằm trong nhóm dân số dễ bị nguy hiểm đến tính mạng do biến chứng từ cúm, nhưng việc chích ngừa giảm 3.4% đối với người tuổi từ 50 đến 64 và 3.3% trong nhóm người tuổi 65 trở lên.

Theo CDC, 168 triệu liều thuốc ngừa cúm sẽ có sẵn để dùng cho năm nay và hơn 93 triệu đã được phân phối.

Về loại thuốc ngừa xịt vào mũi, thay vì chích mà người, mà giới phụ huynh thường ưa thích hơn cho con họ, năm nay CDC khuyên không nên sử dụng vì nghiên cứu gần đây cho thấy kết quả không đáng tin cậy.

Năm nay có hai loại thuốc ngừa mới, một giúp chống lại bốn loại biến dạng cúm thay vì ba, trong khi loại còn lại có chứa “chất phụ trợ” giúp tăng sự hiệu năng của thuốc ngừa. (TP)

MỚI CẬP NHẬT