NEW YORK, New York (NV) – Giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) mới đây thông báo cơ quan cần phải chấn chỉnh lại để phản ứng nhanh nhạy hơn, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Quyết định được đưa ra hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tám, trong bối cảnh cơ quan bị chỉ trích phản ứng chậm chạp trước đại dịch COVID-19, đậu mùa khỉ và các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác. Thay đổi bao gồm các biện pháp về nhân sự nội bộ và tăng tốc độ công bố dữ liệu.

Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC, đã thông báo với nhân viên về những đổi mới. Bà khẳng định đây là quyết định của CDC và không do yêu cầu của Tòa Bạch Ốc hay viên chức chính quyền nào khác.
“Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là dẫn dắt cơ quan này lên một vị thế tốt hơn sau ba năm thực sự đầy thử thách,” bà Walensky cho hay.
Cơ quan có trụ sở tại Atlanta, Georgia, với ngân sách $12 tỷ và hơn 11,000 nhân viên. CDC có nhiệm vụ bảo vệ người Mỹ khỏi dịch bệnh và các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác. Theo thông lệ, mỗi giám đốc CDC phải thực hiện một số công việc tái thiết lại cơ quan, nhưng hành động của bà Walensky diễn ra trong bối cảnh nhu cầu thay đổi ngày càng lớn.
Cơ quan từ lâu đã bị chỉ trích suy xét “quá kỹ lưỡng,” tập trung vào thu thập và phân tích dữ liệu nhưng không hành động nhanh chóng trước mối đe dọa sức khỏe mới.
Sự bất bình của công chúng đối với CDC đã tăng lên đáng kể trong đại dịch COVID-19. Giới chuyên gia cho biết CDC đã không kịp nhận ra lượng virus lớn xâm nhập vào Mỹ từ Châu Âu và khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, đồng thời cảnh báo virus có thể lây lan qua không khí và tăng cường xét nghiệm biến thể mới.
Ông Jason Schwartz, nhà nghiên cứu chính sách y tế tại Yale School Of Public Health, cho biết: “Nói một cách thẳng thắn, chúng tôi thấy cấu trúc của CDC không được thiết kế để thu nhận, nghiên cứu và phổ biến thông tin đến công chúng với tốc độ cần thiết.”

Bác Sĩ Walensky trở thành giám đốc từ Tháng Giêng, 2021. Vào Tháng Tư, bà đã kêu gọi đánh giá sâu cơ quan, dẫn đến những thay đổi như công bố.
“Chúng tôi đã mắc phải một số sai lầm. Nỗ lực lần này là để chúng tôi xem xét lại chính mình, từ đó biết được mình có thể cải thiện ở đâu và bằng cách nào,” bà Walensky nói.
Đề nghị tái tổ chức của bà phải được Bộ Y Tế Và Xã Hội (HHS) chấp thuận. Các viên chức CDC hy vọng một kế hoạch đầy đủ, hoàn thiện sẽ được chấp thuận và tiến hành vào đầu năm tới.
Bà Walensky cũng có ý định “loại bỏ bớt một số vòng báo cáo sơ khởi.” Dù không tiết lộ chi tiết, bà nhấn mạnh những thay đổi tổng thể không phải là vẽ lại sơ đồ tổ chức mà là suy xét cách CDC hoạt động và tạo động lực cho nhân viên. (V.Giang) [qd]






























































