WASHINGTON, DC (NV) – Những nỗ lực của cựu Tổng Thống Donald Trump nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vĩnh viễn khỏi Twitter đã thất bại sau khi Chánh Án James Donato bác bỏ đơn kiện của ông đối với công ty này hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Năm, theo HuffPost.
Trong đơn kiện, ông Trump cho rằng lệnh cấm của Twitter đối với ông là vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất, về quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên Chánh Án Donato cho rằng lập luận này “không xác đáng.” Theo ông, Twitter là một công ty tư nhân, còn “Tu Chính Án Thứ Nhất chỉ áp dụng cho các cơ quan của chính phủ.”

Cách duy nhất để ông Trump có thể lật ngược thế cờ là ông phải chứng minh được rằng lệnh cấm này là do chính phủ. Thế nhưng ông Trump không làm được điều này.
Chánh Án Donato viết: “Nhìn chung, đơn kiện không chứng minh được một cách chính đáng rằng Twitter hoạt động như một tổ chức chính phủ khi đóng tài khoản của nguyên đơn.”
Trước đó, Twitter chính thức cấm ông Trump vào ngày 8 Tháng Giêng, 2021, hai ngày sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Đại diện công ty cho biết lệnh cấm này được đưa ra “nhằm ngăn chặn nguy cơ kích động thêm bạo lực.”
Tuy nhiên lệnh cấm của Twitter cũng không thể ngăn ông Trump gửi những thông điệp của mình đến người khác. Bởi vì ông chuyển phát ngôn của mình cho bà Liz Harrington, phát ngôn viên của ông, để bà đăng lên trang Twitter của mình.
Hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Năm, cả ông Trump và bà Harrington đều không đăng bất kỳ nội dung gì về việc tòa án bác bỏ đơn kiện.
Hồi tháng trước, ông Trump tuyên bố rằng mình không có kế hoạch dùng lại Twitter ngay cả khi tỷ phú Elon Musk tháo gỡ lệnh cấm cho ông sau khi mua lại công ty này. Thay vào đó, vị cựu tổng thống cho biết mình sẽ dùng Truth Social, mạng truyền thông xã hội của riêng ông. (V.Giang) [qd]

































































