WASHINGTON, DC (NV) – Sắc lệnh tạm thời cấm cư dân từ sáu quốc gia có đông người theo Hồi Giáo đến Mỹ vừa lại bị chặn hôm Thứ Năm sau khi một chánh án liên bang ở Maryland tạm ngưng thi hành phần lệnh cấm trong đó ngăn không cấp visa cho công dân sáu quốc gia này.
Án lệnh ở Maryland được đưa ra tiếp theo án lệnh của một chánh án liên bang tại Hawaii hôm Thứ Tư, dù rằng có tầm vóc hẹp hơn đối với sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump.
Trong án lệnh ở Hawaii, Chánh Án Derrick Watson ra án lệnh ngưng thi hành có hiệu lực trên toàn quốc.
Đây là một đòn nặng đối với nỗ lực thứ nhì của tổng thống nhằm đưa ra lệnh cấm, chỉ ít giờ trước khi bắt đầu có hiệu lực.
Sắc lệnh của Tổng Thống Trump, ký hôm 6 Tháng Ba, cấm không cho công dân Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào Mỹ trong 90 ngày và tất cả các người tị nạn trong 120 ngày. Sắc lệnh này có một số thay đổi so với lần trước sau khi bị án lệnh của một chánh án chặnlại.
Sắc lệnh mới đưa Iraq ra khỏi danh sách các quốc gia bị cấm.
Án lệnh mới ở Maryland do Chánh Án Theodore D. Chuang đưa ra.
Cũng giống như Chánh Án Watson, ông Chuang cho rằng sắc lệnh của ông Trump là “kết quả của ý định có từ lâu là ngăn cấm người Hồi Giáo” và cũng nêu lên các phát biểu của ông Trump về vấn đề này trong thời gian tranh cử.
Trước đó, ông Watson viết trong án lệnh của ông rằng chính quyền liên bang không chứng minh được lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ nước Mỹ trước thành phần khủng bố muốn xâm nhập và rõ ràng vi phạm các bảo vệ về tôn giáo được đưa ra trong hiến pháp Mỹ.
Trong số các chứng cớ nêu lên về vi phạm này có cả những phát biểu của ông Trump và các phụ tá của ông trong thời gian tranh cử vừa qua.
Việt Nam không còn bị áp lực cải cách kinh tế khi Mỹ bỏ TPP
Một chánh án liên bang khác ở Washington cũng nghe cuộc tranh luận trước tòa về sắc lệnh của Tổng Thống Trump hôm Thứ Tư và có thể đưa ra án lệnh hôm Thứ Năm.
Tổng Thống Trump gọi phán quyết của Chánh Án Watson là “sự lấn lướt chưa từng thấy của ngành tư pháp,” trong cuộc gặp gỡ dân chúng ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, tối hôm Thứ Tư.
Ông cũng ám chỉ phán quyết này có tính cách chính trị và cho hay sẽ kiện lên tới Tối Cao Pháp Viện nếu cần.
Cả hai chánh án ở Hawaii và ở Maryland đều do Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm. (V.Giang)





































































































