Chỉ động viên đàn ông có thể vi phạm hiến pháp Mỹ?

TEXAS (NV) – Một vị quan tòa vùng Nam Texas đã phán rằng nếu chính phủ Mỹ khi tổng động viên chỉ bắt đàn ông vô quân đội thì họ vi phạm quyền bình đẳng nam – nữ trong hiến pháp Hoa Kỳ.

Báo USA Today thuật lời quan tòa Gray Miller nói rằng, trong quá khứ phụ nữ đã bị coi thường, coi là đủ sức phục vụ trong quân ngũ, nhưng thời đại đó đã qua rồi. Nhiều phụ nữ ngày nay có khả năng chiến đấu hơn một số nam nhi trung bình.

Phiên tòa trên là do đơn kiện của một số người đàn ông, cùng với một hội tư mang tên “Liên minh Toàn quốc của Đàn ông (National Coalition for Men) tố cáo đàn ông đã bị kỳ thị vì chỉ có họ mới bị ‘bắt lính’ khi có tổng động viên.”

Từ năm 1973, thời chiến tranh Việt Nam tới nay, nước Mỹ chưa bao giờ tổng động viên và thanh niên cũng không phải đi quân dịch, làm nghĩa vụ quân sự. Hiện nay quân đội Mỹ chỉ có những người tình nguyện nhập ngũ.

Tuy nhiên, các thanh niên 18 tuổi vẫn có thể ghi danh sẵn sàng phục vụ nếu có động viên, qua một tổ chức độc lập, Selective Service System, nếu muốn hưởng những ưu đãi về học bổng hoặc huấn nghệ sau này.

Kể từ năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công nhận phụ nữ có thể làm bất cứ vai trò nào trong quân đội, không khác gì nam giới. (T.Đ)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT