Chicago: Cảnh sát viên thứ ba ngưng việc sau vụ một người trúng đạn ở lưng chết

CHICAGO, Illinois (AP) – Cảnh Sát Trưởng Eddie Johnson thành phố Chicago hôm Thứ Bảy quyết định ngưng công tác cảnh sát viên thứ ba, sau khi kết quả giảo nghiệm tử thi một nghi can 18 tuổi, cho thấy đương sự chết vì trúng đạn ở phía sau lưng.

Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Văn Phòng Pháp Y Cook County kết luận rằng cái chết của nghi can Paul O’Neal là do hành động sát nhân.

Qua một thông cáo, ông Anthony Guglielmi, phát ngôn viên cảnh sát cho biết, Cảnh Sát Trưởng Johnson đã cùng nhiều giới chức xem lại video chứng cớ, sau khi nhận được báo cáo giảo nghiệm tử thi.

Ông Guglielmi nói, mặc dù cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành, nhưng “ông Johnson cam đoan rằng Sở Cảnh Sát Chicago (CPD) sẽ duyệt lại toàn bộ các sự kiện.”

Trước đó hôm Thứ Sáu, hai cảnh sát viên khác cũng đã được cho ngưng việc.

Ông O’Neal, cư dân Chicago, bị bắn hôm Thứ Năm khi cảnh sát đang tiến hành điều tra một vụ trộm xe ở South Shore, thuộc ngoại ô phía Nam của Chicago.

Sự kiện bắt đầu khi cảnh sát chận một xe Jaguar mui trần mà báo cáo cho thấy đây là xe bị mất cắp.

Tài xế được nhận diện là ông O’Neal, sau khi bị chận, ông liền phóng xe lách qua một xe cảnh sát và một xe đang đậu khác và cảnh sát lập tức nổ súng theo.

Đương sự bị trúng đạn và tắt thở sau đó tại bệnh viện.

Báo cáo cho thấy nghi can là người da đen nhưng không cung cấp thêm thông tin nào khác về các cảnh sát viên có liên hệ.

Việc cảnh sát nổ súng ở Chicago bị để ý kỹ từ khi một video được tung ra hồi Tháng Mười Một cho thấy một cảnh sát viên da trắng bắn chết thiếu niên da đen tên Laquan McDonald với 16 phát súng.

Ban đầu phát ngôn viên nghiệp đoàn cảnh sát giải thích rằng đương sự nhảy bổ về phía cảnh sát khiến họ phải nổ súng tự vệ, tuy nhiên hình ảnh của video cho thấy hoàn toàn trái ngược khiến công chúng trở nên hoài nghi các giải thích của cảnh sát về các vụ nổ súng của họ.

Nhân viên điều tra của Independent Police Review Authority (IPRA) ở Chicago, nơi chuyên điều tra những trường hợp làm việc sai trái của cảnh sát, đã có mặt tại hiện trường hôm Thứ Năm và thu thập dữ kiện từ các máy thu hình gắn trên áo lẫn trên xe của cảnh sát.

Bà Mia Sissac, phát ngôn viên của IPRA, nói rằng theo chủ trương của thành phố, nội dung của các máy thu hình sẽ được công bố lên mạng nội trong 60 ngày. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT