Friday, April 19, 2024

Chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung: Nhiều nước đang phát triển hưởng lợi

HỒNG KÔNG (NV) —  Công ty cung cấp dịch vụ kho hàng và vận chuyển Kerry Logistics Network, do tỉ phú Robert Kuok, người giàu nhất Malaysia làm chủ, đang được hưởng lợi từ cuộc chiến mậu dịch diễn ra giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.

Nguyên do là vì các công ty ngoại quốc đang đưa cơ xưởng sản xuất của họ ra khỏi lục địa Trung Quốc, sang các nơi như đảo Penang ở Bắc Malaysia, nhằm tránh nguồn gốc “made in China”, để không bị tăng thuế quan theo chính sách của Tổng Thống Donald Trump.

Tổng giám đốc điều hành công ty Kerry, ông William Ma Wing-kai, nói với tờ báo South China Morning Post rằng khách hàng của công ty từ Tháng Ba đã khởi sự chuyển một phần việc sản xuất của họ sang các quốc gia Á Châu khác, nơi họ cũng đang có các cơ xưởng hoạt động.

Cuộc chiến mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang buộc các khách hàng của công ty Kerry phải chuyển việc sản xuất sang các quốc gia thành viên ASEAN, hay các quốc gia vùng Châu Mỹ La Tinh để tránh việc tăng thuế nhập cảng, lên tới 25%. Ông Ma nói rằng dù cho có di chuyển sang đâu đi nữa, điều này cũng khiến cho lượng hàng hóa công ty Kerry vận chuyển cũng như cho mướn kho bãi đều tăng lên.

“Đây là cuộc tái phối trí địa bàn sản xuất toàn thế giới,” theo lời ông Ma.

Công ty Kerry, một trong những công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển và kho bãi lớn nhất Á Châu, do ông Kuok thành lập năm 1982. Nhà tỉ phú Kuok nay có tài sản trị giá vào khoảng $14.6 tỉ Mỹ kim, theo tạp chí Forbes.

Ông Ma tiên đoán rằng cuộc tái phối trí địa bàn sản xuất hiện đang xảy ra sẽ đưa đến việc gia tăng mậu dịch giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Malaysia, Việt Nam, Miến Điện và Lào, và sẽ thấy bắt đầu từ sáu tháng sau cùng của năm nay. Ông Ma cũng tin rằng đây là chiều hướng sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT