DEL RIO, Texas (AP) – Chính phủ Mỹ hiện có các chuyến bay chở hàng ngàn di dân bất hợp pháp Haiti, đang tập trung tại một thị trấn biên giới ở Texas, về lại quốc gia của họ, đồng thời cũng ngăn không cho những người khác từ Mexico vượt biên giới kéo vào Mỹ, đánh dấu sự khởi đầu của một nỗ lực trục xuất hàng loạt được coi là lớn nhất ở Mỹ từ vài thập niên nay.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Hai, 20 Tháng Chín, có hơn 320 di dân về lại Port-au-Prince trên ba chuyến bay hôm Chủ Nhật, và chính quyền Haiti nói rằng sẽ có thêm sáu chuyến bay khác hôm Thứ Ba. Nói chung, kế hoạch của chính quyền Mỹ là trục xuất phần lớn trong số hơn 12,000 di dân kéo đến cắm lều chung quanh một cây cầu ở Del Rio, Texas, sau khi xuất phát từ thành phố Ciudad Acuna, Mexico, để vượt sông Rio Grande vào Mỹ.

Hôm Thứ Ba dự trù sẽ có sáu chuyến bay đưa người về lại Haiti, gồm ba chuyến tới Port-au-Prince và ba chuyến tới Cap-Haitien ở phía Bắc quốc gia này, theo lời giám đốc sở di trú Haiti, ông Jean Negot Bonheur Delva.
Kế hoạch của Mỹ là có bảy chuyến bay mỗi ngày, từ ngày Thứ Tư trở đi, gồm bốn chuyến tới Port-au-Prince và ba chuyến tới Cap-Haitien, theo một giới chức chính phủ. Các chuyến bay này sẽ tiếp tục khởi sự từ San Antonio, nhưng giới hữu trách có thể tăng cường thêm phi trường El Paso.
Lần sau cùng có sự trục xuất ở tầm vóc này là vào năm 1992, khi Tuần Duyên Mỹ chặn người Haiti trên biển, theo lời Yael Schacher, một giới chức tại tổ chức Refugees International.
Trong những năm có sự gia tăng lớn lao của người di dân bất hợp pháp từ Mexico, chính phủ Mỹ cũng có đưa trả về con số lớn lao tương tự, nhưng bằng đường bộ và không quá nhanh chóng.

Chính quyền Mexico nay chỉ nhận người di dân từ ba quốc gia là Guatemala, Honduras và El Salvador sau khi họ bị Mỹ trục xuất. Mexico không nhận người Haiti hay từ các quốc gia nào khác. Mexico là điểm đến sau cùng của người dân nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả người Trung Quốc, người từ các quốc gia Phi Châu, từ vùng Trung Đông… trước khi tìm cách vào Mỹ.
Sau khi cổng biên giới ở Del Rio bị đóng hôm Chủ Nhật, nhiều người di dân Haiti lúc đầu định đi đường vòng qua các ngả quanh đó. Tuy nhiên, họ bị các nhân viên công lực liên bang và tiểu bang Texas chặn lại.
Kể từ ngày Thứ Sáu, có 3,300 di dân đã được đưa ra khỏi Del Rio để lên phi cơ hay các trung tâm giam giữ tạm thời, theo lời chỉ huy trưởng Biên Phòng Mỹ, ông Raul L. Ortiz hôm Chủ Nhật.
Ông dự trù sẽ có khoảng 3,000 trong số 12,600 người còn lại đưa ra khỏi nơi đây trong một ngày, và tất cả những người khác sẽ đưa ra khỏi nơi đây trong tuần này. (V.Giang) [kn]









































































