Sunday, April 28, 2024

Chính phủ TT Trump hủy lệnh sinh viên ngoại quốc học online phải rời Mỹ

BOSTON, Massachusetts (AP) – Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 14 Tháng Bảy, hủy một lệnh liên quan đến việc đòi các sinh viên ngoại quốc theo học ở Mỹ phải chuyển sang trường khác hoặc ra khỏi nước Mỹ nếu trường họ đang học chỉ có các lớp trên mạng (online) cho khóa mùa Thu này do đang có đại dịch COVID-19.

Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú (ICE) loan báo quyết định này trong lúc đang có một phiên tòa ở thành phố Boston để nghe đơn kiện của hai trường đại học là Harvard University và Massachusetts Institute of Technology (MIT) đòi ngưng thi hành lệnh nói trên.

Hai đại học này nói rằng lệnh mới đưa ra là bất hợp pháp và trái ngược với những hướng dẫn trước đó từ các giới chức cơ quan di trú liên bang. Các đại học khác ở Mỹ cũng bày tỏ sự đồng ý và dự tính đòi tòa ít ra là buộc chính phủ Mỹ phải tạm ngưng thi hành lệnh về visa này.

Theo lệnh mới ban hành, các sinh viên ngoại quốc ở Mỹ sẽ bị cấm không cho học hoàn toàn các lớp của cả khóa mùa Thu qua mạng. Các sinh viên nào dự tính đến học ở các trường sẽ chỉ có lớp online cho khóa tới, gồm cả trường Harvard, sẽ không được cấp visa vào Mỹ. Những sinh viên nào đang ở Mỹ sẽ có thể bị trục xuất nếu không đổi trường hoặc tự ý rời Mỹ.

Lệnh mới này đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ các đại học Mỹ, với hơn 200 trường ký vào các đơn gửi tòa, bày tỏ sự ủng hộ dành cho đơn kiện của Harvard và MIT.

Các trường này nói rằng lệnh mới đặt sinh viên vào hoàn cảnh nguy hiểm về sức khỏe và gây thiệt hại tài chánh cho các trường đại học. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT