Chính quyền Trump gia tăng nỗ lực dẹp bỏ Tòa Hình Sự Quốc Tế

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị áp một loạt lệnh trừng phạt lớn lên Tòa Hình Sự Quốc Tế (ICC), một số giới chức cho hay, theo Wall Street Journal (WSJ) hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Chín.

Kế hoạch này chứng tỏ chính quyền Tổng Thống Trump đang gia tăng nỗ lực dẹp bỏ ICC sau khi tòa án này ban hành lệnh bắt giữ ông Benjamin Nentanyahu, thủ tướng Israel.

Tòa Hình Sự Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan. (Hình: John Thys/AFP via Getty Images)

Lệnh trừng phạt sẽ cấm hầu hết mọi giao dịch với ICC sau khoảng thời gian ân hạn sáu tới bảy tháng, theo tài liệu mà WSJ được đọc và theo giới chức Mỹ. Điều đó có thể làm tê liệt ICC bằng cách cấm tòa án này giao dịch bằng đồng đô la Mỹ, gạt họ ra khỏi phần lớn hệ thống tài chính toàn cầu.

Hiện tại, không rõ có thể khi nào chính quyền Tổng Thống Trump công bố quyết định cuối cùng, nhưng một số giới chức Mỹ cho biết có thể chính quyền sẽ đưa ra quyết định cuối cùng ngay tuần này trong lúc diễn ra cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hoặc mấy ngày sau.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ (DOS) từ chối công bố trước thông tin về vấn đề này, nhưng lưu ý Ngoại Trưởng Marco Rubio cho rằng ICC đe dọa chủ quyền của Mỹ.

Bộ Tài Chính từ chối đưa ra ý kiến. ICC không trả lời câu hỏi của WSJ về vụ này.

Hiện tại, Mỹ đã từng phạt một loạt giới chức ICC.

Chính quyền Tổng Thống Trump đang chuẩn bị tung ra thêm lệnh trừng phạt dự trù nặng hơn nhiều, giới chức Mỹ cho hay. Những lệnh trừng phạt đó sẽ áp dụng cho một loạt giao dịch với ICC chứ không chỉ cá nhân giới chức. Những lệnh trừng phạt đó sẽ miễn trừ giao dịch liên quan tới dịch vụ truyền thông, theo tài liệu nêu trên.

Nhiều quốc gia Châu Âu và những nước lớn khác hậu thuẫn ICC, như Nhật, từng hứa bảo vệ ICC chống lại chiến dịch tấn công của chính quyền Tổng Thống Trump, nhưng hiện tại, không rõ họ sẽ bảo vệ như thế nào. Liên Âu (EU) có thể bắt buộc ngân hàng trong khối này tiếp tục làm việc với ICC.

Tháng Bảy năm nay, Ngoại Trưởng Rubio loan báo chính quyền Tổng Thống Trump đang chuẩn bị mở chiến dịch lớn chống ICC. Ông cảnh cáo chính quyền sẽ tháo dỡ ICC “từng viên gạch” nếu cần. Ông cho hay việc tòa án này nhắm tới giới chức quốc gia không phải thành viên ICC tạo ra tiền lệ nguy hiểm và đe dọa chủ quyền của Mỹ.

Tọa lạc ở The Hague, Hòa Lan, ICC được thành lập năm 2002 để xét xử tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác đối với nhân loại. Hiện tại, có 125 quốc gia đã ký Quy Chế Rome, hiệp ước thành lập ICC. Cả Mỹ lẫn Israel không phải thành viên tòa án này.

Vụ ICC phát lệnh bắt giữ ông Netanyahu và ông Yoav Gallant, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Israel, phá hủy mối quan hệ giữa Mỹ với tòa án này.

Năm 2024, ICC ra lệnh bắt giữ ông Netanyahu và ông Gallant, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh và tội ác đối với nhân loại liên quan tới cuộc chiến ở Gaza. Cả hai ông đều bác bỏ lời cáo buộc này. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT