WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Hai, 8 Tháng Sáu, loan báo họ muốn tước quốc tịch 17 người Mỹ sinh ở ngoại quốc bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng và gian lận trong quá trình xin quốc tịch, theo The Hill.
Công tố viên liên bang nộp đơn đòi tước quốc tịch lên một loạt tòa liên bang khắp nước Mỹ trong kế hoạch mà giới chức chính quyền Tổng Thống Trump gọi là kế hoạch tước quốc tịch lớn nhất ở Mỹ hàng chục năm nay.

DOJ cáo buộc 17 người này phạm nhiều tội nghiêm trọng khác nhau, như lạm dụng tình dục trẻ em, buôn lậu ma túy và che giấu hoạt động phạm tội trong quá khứ trong quá trình xin nhập quốc tịch Mỹ.
“Quốc tịch Mỹ là đặc ân, nhưng phải lấy một cách trung thực. Ai tới đây vi phạm luật pháp của chúng tôi và gian dối trong thủ tục nhập cư, người đó mất đặc quyền này,” ông Markwayne Mullin, bộ trưởng Bộ Nội An (DHS), cho hay trong thông cáo báo chí DOJ hôm Thứ Hai.
Trong 17 người này, có bà Leidys Delmas Garcia, 54 tuổi, gốc Cuba, từng bị kết tội liên quan tới vụ đồng lõa gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá $36 triệu ở Florida.
Bà Andrea Marroquin, 44 tuổi, con “ông trùm” buôn lậu ma túy lớn ở Colombia, cũng có thể bị tước quốc tịch Mỹ vì bị cáo buộc dùng tài sản thừa kế để mua bán địa ốc gian lận ở Florida, đồng lõa lường gạt ngân hàng, rửa tiền, và nhiều tội khác.
Trong những người này, có 11 người gốc Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribbean, ba người gốc Châu Á – gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines, hai người gốc Châu Phi và một người gốc Châu Âu.
Chính quyền Tổng Thống Trump viện dẫn Đạo Luật Nhập Cư và Quốc Tịch để sử dụng quyền tước quốc tịch. Theo đạo luật này, chính phủ Mỹ có quyền tước quốc tịch người nào sinh ở ngoại quốc rồi nhập quốc tịch Mỹ nếu chính quyền tin rằng người đó lấy quốc tịch một cách gian lận.
“Khi tội phạm ngoại quốc tận dụng thủ tục nhập quốc tịch bằng cách vi phạm luật pháp, sẽ có hậu quả,” ông Todd Blanche, quyền bộ trưởng Tư Pháp, tuyên bố trong thông cáo báo chí DOJ. “DOJ vẫn giữ chính sách không khoan dung cho nạn lợi dụng thủ tục này.”
Trước thời chính quyền Tổng Thống Trump, chính phủ Mỹ ít khi sử dụng quyền tước quốc tịch. Từ năm 1990 tới 2017, trung bình mỗi năm, chính phủ Mỹ nộp 11 đơn đòi tước quốc tịch, theo kết quả nghiên cứu. (Th.Long)

































































































