SIMI VALLEY, California (NV) – Tuy không đề cập tới tên của cựu Tổng Thống Donald Trump, nhưng ông Chris Christie, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Chín, đưa ra lời phê bình mạnh mẽ đối với thành phần đảng Cộng Hòa đang chịu nhiều ảnh hưởng của ông Trump.
Theo bản tin của Bloomberg, ông Christie nói rằng họ phải nhìn vào sự thật, chứ không là các thuyết âm mưu hay những cáo giác sai trái rằng họ thua trong cuộc bầu cử năm 2020 do gian lận.

Trong bài diễn văn đọc hôm Thứ Năm tại Thư Viện Tổng Thống Ronald Reagan ở California, ông Christie nói: “Cứ làm như là chúng ta đã chiến thắng, trong khi chúng ta đã thua, chỉ làm mất thời giờ, năng lực và uy tín của chúng ta.”
Bài diễn văn này của ông Christie là một phần của một loạt các buổi nói chuyện của các giới chức trong đảng, về tương lai của đảng Cộng Hòa.
Ông Trump đến nay vẫn không chấp nhận là đã thua ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hồi Tháng Mười Một năm ngoái, tiếp tục có lời cáo giác sai trái rằng gian lận bầu cử do phía Dân Chủ thực hiện đã khiến ông không có được nhiệm kỳ thứ nhì. Lấy lý do là có gian lận bầu cử, một số thống đốc và Quốc Hội tiểu bang nơi phía Cộng Hòa kiểm soát, đã đưa ra các luật lệ mới để giới hạn việc đi bầu.
Ông Christie, người từng thua ông Trump khi ra tranh cử để được là ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng Hòa năm 2016, nói rằng đảng Cộng Hòa phải “ngưng ngụp lặn trong vũng lầy quá khứ” và phải “thoát khỏi bãi cát lún của các cáo buộc triền miên.”
Cựu Thống Đốc Christie, người cho thấy có thể sẽ tái tranh cử năm 2024, đã nhắc lại cuộc đối đầu của cựu Tổng Thống Reagan với tổ chức cực hữu John Birch Society, và của bỉnh bút William F. Buckley trong thập niên 1960.
Ông Christie muốn nói rằng phía Cộng Hòa phải phủ nhận các phát biểu quá khích cùng là các thuyết âm mưu, đưa ra những các chọn lựa có ý nghĩa để chống lại phía đảng Dân Chủ, để có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa khóa năm 2022 và giành lại được Tòa Bạch Ốc vào năm 2024.
Vị cựu thống đốc nêu rõ sự nguy hại của thành phần ủng hộ QAnon, với những cáo buộc vô căn cứ được loan truyền mạnh mẽ dưới thời Tổng Thống Trump, và nói rằng: “Chúng ta phải lên án các tay chuyên đưa ra thuyết âm mưu và những kẻ không chịu chấp nhận sự thật, phân biệt rõ ràng những người có hiểu biết và những kẻ chỉ thuần túy là điên khùng.”

Ông Christie cũng bài bác thái độ mà ông gọi là “sẵn sàng nói ra những điều không đúng sự thật để được hậu thuẫn chính trị” và “bẻ cong lập trường theo ý muốn của một cá nhân thay vì cổ võ những ý tưởng tốt đẹp cho tất cả mọi người” – hàm ý nói tới ông Trump.
Ông Christie khẳng định: “Không một ai, dù nam hay nữ, dù là ở chức vụ cao thế nào hay giàu có tới đâu, cũng không xứng đáng để có được sự tin tưởng hay trung thành mù quáng.”
Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan khi nói chuyện tại nơi này hồi Tháng Năm, cũng trong chương trình phát biểu của các diễn giả về tương lai đảng Cộng Hòa, nói rằng đảng phải biết vượt qua thời đại của ông Trump.
Trong khi đó, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hồi Tháng Sáu nói rằng ông hãnh diện khi làm nhiệm vụ hiến định của mình là chứng nhận các lá phiếu của Đại Cử Tri bỏ cho ông Joe Biden, vào ngày 6 Tháng Giêng, bất chấp các đòi hỏi ngược lại của ông Trump. (V.Giang) [qd]










































































