Chuyên gia cảnh báo Mỹ không theo kịp Trung Quốc trong ngành kỹ thuật

WASHINGTON, DC (NV) – Nhiều chuyên gia lo ngại Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc trong việc phát triển nhiều kỹ thuật quan trọng, và Mỹ sẽ phải đối mặt với sự thách thức của những nước khác trong việc giữ vị thế hàng đầu về viễn thông và điện toán, theo bản tin của đài VOA.

Nhận định này được đưa ra tại hội nghị gồm các viên chức đương nhiệm và cựu viên chức chính quyền Mỹ cùng các giới lãnh đạo công ty tư nhân hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Chín, tại Washington.

Tiến bộ về kỹ thuật giúp Trung Quốc gia tăng sức mạnh hải lực. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)

Hội nghị được triệu tập trong khuôn khổ Dự Án Nghiên Cứu Cạnh Tranh Đặc Biệt (SCSP) do ông Eric Schmidt, cựu tổng giám đốc Google, dẫn đầu với mục đích bảo đảm vị trí của Mỹ trong cuộc đua kinh tế-kỹ thuật đến năm 2030.

Vài ngày trước cuộc họp, SCSP đưa ra một báo cáo dự đoán tình hình nếu Trung Quốc trở thành nước dẫn đầu kỹ thuật toàn cầu. Báo cáo hình dung một tương lai trong đó Trung Quốc thu được hàng ngàn tỷ đô la từ tiến bộ kỹ thuật mới, tận dụng ưu thế này để chứng minh rằng chế độ chuyên quyền là mô hình chính phủ ưu việt. Không chỉ vậy, Trung Quốc có thể thúc đẩy khái niệm Internet “có chủ quyền” – tức là chính phủ có thể hạn chế luồng thông tin đến người dân.

Báo cáo còn khuyến cáo rằng nếu viễn cảnh đó xảy ra, quân đội Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng tụt hậu về kỹ thuật trước Trung Quốc.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, có vẻ đồng ý rằng Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc theo kịp Trung Quốc phát triển kỹ thuật mới.

Tuy nhiên ông khẳng định chính quyền Tổng Thống Joe Biden nhận thức được mối đe dọa và đang nỗ lực đối phó. Ông nhắc đến Đạo Luật CHIPS với khoản đầu tư $50 tỷ vào việc xây dựng cơ sở chế tạo vi mạch tối tân ở Mỹ.

Ông H.R. McMaster, một tướng Lục Quân nghỉ hưu, từng là cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền cựu Tổng Thống Donald Trump, nói rằng chính phủ không chỉ phải nỗ lực phát triển, mà còn phải đẩy nhanh tốc độ. Đồng thời ông kêu gọi nỗ lực tích cực hơn nhằm ngăn chặn kỹ thuật tối tân của Trung Quốc, chẳng hạn kiểm soát xuất cảng.

Trong khi đó Trung Quốc nhiều lần chỉ trích Mỹ cố gắng cản trở tiến bộ kỹ thuật của họ. Trong tuần này, bà Mao Ning, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói rằng Mỹ đang sử dụng sức mạnh kỹ thuật để lấn át và kìm hãm sự phát triển của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển để Mỹ có thể luôn dẫn đầu.

Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Một chủ đề được lặp đi lặp lại trong hội nghị là sự phát triển của kỹ thuật 5G không dây. Đây là lãnh vực mà các nước Tây phương, bao gồm cả Mỹ, đều tụt hậu xa so với Trung Quốc. Với hậu thuẫn từ chính phủ, các công ty Trung Quốc như Huawei có thể phát triển vị thế thống trị trong mảng cung cấp 5G toàn cầu.

Với lo ngại thiết bị từ Trung Quốc có thể thúc đẩy kỹ thuật truyền thông nhạy cảm và tạo ra rủi ro về gián điệp hoặc an ninh, Mỹ và một số đồng minh tiến hành chiến dịch toàn cầu chặn lắp đặt thiết bị Huawei, bất chấp việc hành động này có thể làm chậm đáng kể quá trình tiến hành cung cấp dịch vụ 5G.

Ông Schmidt nói rằng rất khó để vượt mặt Trung Quốc trong lãnh vực kỹ thuật, dự đoán Bắc Kinh sẽ có sức cạnh tranh gấp đôi trong những lĩnh vực mà Mỹ quan tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, kỹ thuật sinh học và nhiều mảng khác.

Ông Jon Huntsman, cựu đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, hiện giờ đang là phó chủ tịch Ford Motor Company, nói rằng người Mỹ không hiểu rõ Trung Quốc đi trước Mỹ bao xa trong một số kỹ thuật, chỉ ra ví dụ rằng trong lãnh vực xe điện, Trung Quốc đi trước Mỹ ít nhất năm năm.

Ông nói rằng Mỹ phải có lộ trình hợp lý để theo kịp Trung Quốc trong một số lãnh vực, đồng thời giữ được lợi thế trong những lãnh vực khác. Đặc biệt ông nhấn mạnh cần phải duy trì hoạt động kinh doanh và những mối quan hệ khác với người dân Trung Quốc. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT