Con trai tỷ phú rút lui, ngưng tranh với Michelle Wu chức thị trưởng Boston

BOSTON, Massachusetts (NV) – Ông Josh Kraft, con trai của chủ sở hữu đội bóng bầu dục New England Patriots, hôm Thứ Năm, 11 Tháng Chín, tuyên bố từ bỏ nỗ lực tranh cử nhằm hạ bệ bà Michelle Wu, thị trưởng Boston, vài ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu Tháng Mười Một, theo AP hôm 12 Tháng Chín.

Ông Kraft đưa ra tuyên bố trên đài WCVB-TV sau khi ông và bà Wu đánh bại hai đối thủ để giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba.

Bà Michelle Wu, thị trưởng Boston, phát biểu tại cuộc biểu tình “Workers over Billionaires” (Đặt lợi ích người làm công trên tỷ phú) tại Boston, Massachusetts, ngày 1 Tháng Chín. (Hình: Joseph Prezioso/AFP/Getty Images)

Dù đã tự bỏ ra hàng triệu đô la cho chiến dịch tranh cử, ông Kraft vẫn gặp khó khăn trong việc tìm thu hút cử tri khi bà Wu đã có tiếng tăm từ trước. Bà là nữ thị trưởng gốc Á đầu tiên tại Boston và nổi danh phần nào nhờ bảo vệ thành phố trước chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Ông Kraft nói với những người ủng hộ trong một bức thư gửi cho hãng tin AP rằng chiến dịch bầu cử không phải vì lợi ích của riêng ông hay bà Wu.

“Trong tám tuần tới, chúng ta muốn có một chiến dịch vận động chính trị với những lời lẽ đả kích và những quảng cáo với lời lẽ khó nghe, hay là tập trung vào những chính sách quan trọng, đó là những vấn đề ảnh hưởng tới cư dân Boston hằng ngày. Đây cũng là công việc mà tôi dành tâm huyết trong cả sự nghiệp của mình,” ông Kraft viết.

Ông Kraft cho biết đây là một quyết định đúng đắn “khi nước Mỹ cần đoàn kết nhiều hơn và bỏ qua những khác biệt, thay vì gây chia rẽ khiến tất cả ngày càng xa cách.”

Ông dự định tiếp sức cho các nỗ lực đào tạo cựu tù nhân cho lực lượng lao động cũng như giải quyết các mối lo ngại về tình trạng vô gia cư và nghiện ma túy tại một khu vực trong thành phố được gọi là Mass and Cass. Kế hoạch đầu tư sẽ lên tới $3 triệu, gồm có số tiền ông dự định dành cho chiến dịch tranh cử và ngân khoản bổ túc, ông Kraft cho biết.

Tính tới cuối Tháng Tám, ông Kraft bỏ ra nhiều tiền hơn bà Wu, $5.5 triệu so với khoảng $1.1 triệu, phần lớn là nhờ vào hơn $5 triệu mà chính ông cho chiến dịch tranh cử vay mượn.

Bà Wu giành được khoảng 72% số phiếu bầu trong vòng bầu cử hôm Thứ Ba, so với ông Kraft là 23%.

Bà tôn trọng quyết định của ông Kraft và cám ơn ông “vì đã quan tâm và mong muốn làm cho thành phố tốt đẹp hơn,” bà Wu cho biết trong một tuyên bố qua điện thư vào tối Thứ Năm.

Trong tuần lễ diễn ra vòng bầu cử sơ bộ, các viên chức di trú mở màn một chiến dịch mới tại Boston sau đợt trấn áp quyết liệt hồi Tháng Năm và bắt giữ gần 1,500 người.

“Sa hoàng” biên giới Tom Homan thuộc chính quyền Trump, tố cáo Boston không mạnh tay trong việc trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Boston thường có tiếng là một thành phố trú ẩn, và bà Wu từng nhiều lần nói rằng bà muốn thành phố trở thành một nơi chào đón dân nhập cư.

Bộ Tư Pháp đệ đơn kiện bà Wu, thành phố Boston và sở cảnh sát thành phố vào tuần trước vì các chính sách thành phố trú ẩn, và cho rằng họ đang can thiệp vào tiến trình thực thi luật nhập cư.

Đáp lại, bà Wu tố cáo ông Trump “tấn công các thành phố hòng che đậy những thất bại do chính quyền gây ra.”

Vẫn chưa rõ liệu có ứng cử viên nào khác đủ điều kiện thay thế ông Kraft trong vòng bỏ phiếu ngày 4 Tháng Mười Một hay không. (TTHN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT