WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Giáo Dục và Lao Động Hạ Viện gửi trát cho đại học Harvard University hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Hai, vì cản trở cuộc điều tra mấy tuần nay của ủy ban về nạn bài Do Thái ở một số đại học danh tiếng, theo ABC News.
Đây là lần đầu tiên ủy ban hiện do đảng Cộng Hòa lãnh đạo này gửi trát cho đại học kể từ khi ủy ban được thành lập cách đây hơn 150 năm, phát ngôn viên ủy ban cho hay.

Ủy ban gửi trát cho ba giới chức Harvard, gồm bà Penny Pritzker, thành viên hội đồng quản trị chính của trường; ông Alan Garber, quyền viện trưởng; và ông N.P. Narvekar, tổng giám đốc công ty điều hành Harvard, vì không nộp tài liệu liên quan tới cuộc điều tra.
Ủy ban bắt đầu điều tra sau khi nghe lời khai “đáng lo ngại” của viện trưởng ba đại học danh tiếng trong buổi điều trần Tháng Mười Hai năm ngoái, ủy ban cho hay.
Hôm Thứ Sáu, ủy ban đưa ra thời hạn chót mới là 5 giờ chiều ngày 4 Tháng Ba để Harvard nộp tài liệu quan trọng liên hệ tới tất cả những vụ bài Do Thái ở trường này từ Tháng Giêng, 2021, theo trát gửi cho Harvard.
Ủy ban cho biết họ yêu cầu nộp tài liệu từ lâu như vậy để họ có thể điều tra thấu đáo cách Harvard giải quyết những vụ bài Do Thái bị cáo buộc xảy ra ở trường này.
“Việc Harvard vẫn không đáp ứng yêu cầu của ủy ban là không thể chấp nhận,” Dân Biểu Virginia Foxx (Cộng Hòa-North Carolina), chủ tịch ủy ban, ra tuyên bố cho hay. “Tôi không chấp nhận cản trở và coi thường cuộc điều tra của chúng tôi trong khi sinh viên Do Thái ở Harvard tiếp tục hứng chịu cơn bão bài Do Thái nhấn chìm trường này suốt thời gian qua.”
Phát ngôn viên Harvard gửi tuyên bố tới ABC News nhấn mạnh “nạn bài Do Thái không có chỗ trong cộng đồng Harvard.” Phát ngôn viên này nói trát của Ủy Ban Giáo Dục và Lao Động Hạ Viện là “đáng tiếc” vì Harvard đã hồi đáp “đầy đủ” thông qua 10 lần nộp tài liệu trực tiếp liên hệ tới những điểm chính trong cuộc điều tra của ủy ban.
Ủy ban quyết định gửi trát cho Harvard sau khi coi kỹ tài liệu mà trường này nộp gần đây nhất. Tuy nhiên, bà Foxx nói bà hết sức thất vọng với Harvard vì gần một nửa số tài liệu đó đã được công bố. Tài liệu mà ủy ban gửi trát yêu cầu nộp bao gồm tất cả cuộc liên lạc về vụ sinh viên Do Thái bị quấy nhiễu trong một vụ biểu tình, những cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và “Tuần Lễ Apartheid Israel.”

Trong buổi điều trần ngày 5 Tháng Mười Hai, Dân Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-New York), chủ tịch Đảng Cộng Hòa Hạ Viện, nói lời khai của viện trưởng ba đại học, University of Pennsylvania (Pennsylvania), Harvard và Massachusetts Institute of Technology (MIT), là “suy đồi đạo đức” và kêu gọi họ từ chức.
Bà Liz Magill, viện trưởng Penn, là người đầu tiên từ chức sau buổi điều trần. Penn đang bị điều tra hàng loạt vụ phá hoại và quấy nhiễu mang tính bài Do Thái, theo ủy ban.
Bà Claudine Gay, viện trưởng Harvard, cũng từ chức do áp lực ngày càng tăng sau khi ra điều trần.
MIT ủng hộ bà Sally Kornbluth, viện trưởng đại học này, giữa lúc dư luận ồn ào sau buổi điều trần. Ủy ban đang điều tra chính sách và biện pháp kỷ luật của MIT, nhưng chưa chính thức yêu cầu nộp tài liệu.
Hôm Thứ Hai, ủy ban bắt đầu điều tra cáo buộc bài do Thái ở Columbia University và Barnard College, trường dành cho nữ có hợp tác với Columbia.
Cũng trong Tháng Hai, Văn Phòng Dân Quyền thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cũng bắt đầu điều tra Harvard và Columbia. (Th.Long) [qd]









































































































































