NEW YORK (NV) – Công ty du lịch liên can tới vụ rơi trực thăng ở New York làm phi công và gia đình năm du khách Tây Ban Nha thiệt mạng lập tức bị đình chỉ hoạt động, Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA cho biết hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Tư.
FAA lập tức xem xét giấy phép hoạt động và hồ sơ an toàn của công ty New York Helicopter Tours, cơ quan cho biết trong một tuyên bố trên X.
Hành động này diễn ra vài giờ sau khi Lãnh Tụ Khối Thiểu Số tại Thượng Viện Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) kêu gọi chính quyền liên bang thu hồi giấy phép hoạt động của New York Helicopter Tours.

Trực thăng du lịch bị hư hại giữa không trung và lao xuống Sông Hudson vào Thứ Năm, làm các hành khách Tây Ban Nha và phi công, một cựu quân nhân lực lượng SEAL thuộc Hải Quân, thiệt mạng.
Trong một buổi họp báo hôm Chủ Nhật, trước khi FAA đưa ra thông báo, Schumer cho biết nhà chức trách nên yêu cầu công ty dừng tất cả các chuyến bay trong thời gian Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia NTSB điều tra tai nạn làm chết người.
Schumer cũng kêu gọi FAA tăng cường kiểm tra chính sách bảo đảm an toàn tại các công ty trực thăng du lịch khác, cáo buộc hành động “ăn chặn và coi lợi nhuận hơn sinh mạng con người.”
Các nạn nhân gồm có Agustin Escobar, 49 tuổi, vợ, Mercè Camprubí Montal, 39 tuổi và ba người con, Victor, 4 tuổi, Mercedes, 8 tuổi và Agustin, 10 tuổi. Phi công là Seankese Johnson, 36 tuổi, cựu quân nhân Hải Quân có giấy phép phi công thương mại năm 2023.
Thảm họa hàng không hôm Thứ Năm gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng an toàn trong các chuyến thưởng ngoạn tại New York, một địa điểm du lịch phổ biến trong đó du khách có thể chiêm ngưỡng thành phố từ trên cao để quan sát được Tượng Nữ Thần Tự Do, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và các địa danh khác với tầm nhìn ngoài sức tưởng tượng.
Trong hai thập niên qua, các chuyến du ngoạn thương mại ghi nhận năm trực thăng rơi xuống Sông Hudson và Sông East do trục trặc động cơ, phi công điều khiển không đúng cách hoặc va chạm, làm 20 người thiệt mạng.
Chủ tịch New York Helicopter Tours Michael Roth không trả lời các cuộc điện thoại và điện thư. Công ty cho biết trong một tuyên bố trên trang mạng rằng họ đang hợp tác điều tra với nhà chức trách.
Trực thăng du lịch tại Manhattan “hoạt động theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất,” Hội Đồng Trực Thăng Miền Đông ERHC cho biết sau khi Schumer kêu gọi giám sát lãnh vực du lịch này chặt chẽ hơn.
“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo nhằm tìm ra cách bảo đảm an toàn và bảo vệ công ty cũng như cộng đồng hàng không,” ERHC cho biết.
Từ lâu, những người chỉ trích ngành hành không tìm cách hạn chế hoặc cấm hoàn toàn các chuyến trực thăng không cần thiết chao lượn bên trên thành phố, dẫu chỉ đạt được một số thành công nhất định.
Sau khi New York City giới hạn số lượng chuyến bay có thể cất cánh từ các phi trường trực thăng tại Manhattan ở mức 30,000 chuyến một năm vào năm 2016, nhiều công ty chuyển qua hoạt động tại New Jersey.
Vào năm 2018, năm người tử nạn trong một chuyến bay trực thăng “mở cửa ngắm nhìn thành phố” rơi trên Sông East sau khi dây an toàn của hành khách bị kẹt vào công tắc nhiên liệu, làm trực thăng chết máy.
Nguyên nhân vụ rơi trực thăng hôm Thứ Năm vẫn chưa được xác định. Lực lượng người nhái vẫn tiếp tục tìm kiếm rotor chính và hộp số lắp ráp trong trực thăng, những bộ phận này sẽ cung cấp manh mối liên quan tới những tình tiết đã xảy ra, theo Schumer. (TTHN)






















































































