Sunday, April 28, 2024

CT Hạ Viện Nancy Pelosi thăm Chinatown ở San Francisco, trấn an lo sợ COVID-19

SAN FRANCISCO, California (NV) — Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, Dân Biểu Nancy Pelosi hôm Thứ Hai, 24 Tháng Hai, đã đi thăm khu Chinatown ở San Francisco, để khẳng định rằng không có lý do gì giới du khách và ngay cả cư dân địa phương phải tránh né khu vực này vì lo sợ về virus COVID-19.

“Đó là điều chúng tôi muốn làm được ở đây ngày hôm nay, đó là để nói rằng mọi sự nơi này đều ổn định,” theo lời bà Pelosi.

“Hãy đến đây vì chúng tôi đã có các biện pháp phòng bị. Thành phố này an toàn,” bà Pelosi cho biết, theo bản tin của đài truyền hình địa phương NBC Bay Area.

Bà Pelosi viếng thăm tiệm The Wok Shop, một ngôi chùa và tiệm Golden Gate Fortune Cookie Factory, vốn được bà mẹ của ông chủ hiện nay là Kevin Chan và người em của bà thành lập 58 năm trước đây.

Ông Chan nói rằng thương vụ của ông đang bị mất chừng $500 đến $800 mỗi ngày, tức là khoảng 70% số bán trung bình. Ông cũng cho rằng nỗi sợ hãi lây virus có tính cách kỳ thị chủng tộc.

“Tôi nói vậy là vì khi tôi ra đường và ho một chút–do cổ họng bị ngứa–là người ta nhìn tôi với vẻ sợ hãi,” ông Chan nói.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, giữa, vào tiệm dim sum khi đến thăm Chinatown ở San Francisco. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Từ tiệm Golden Gate Fortune Cookie Factory, bà Pelosi bước tới tiệm dim sum gần đó để ăn trưa. Dọc đường, bà vẫy tay chào người hiếu kỳ, ôm lấy bạn bè. Bà không nói gì đến vấn đề kỳ thị, nhưng nói bà hiểu người ta lo sợ về những gì xảy ra ở Trung Quốc, tâm dịch hiện nay.

“Nhưng chớ vì thế mà lo sợ không tới Chinatown ở San Francisco này,” theo bà Pelosi.

Bà  Pelosi nói bà quan tâm về việc Tổng Thống Donald Trump có ý cắt 19% ngân sách của Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) trong tài khóa tới.

Nữ dân biểu Nancy Pelosi, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện khu vực số 12 ở California, bao gồm 4/5 thành phố San Francisco và quận San Francisco.

Tại Ấn Độ hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump nói chính phủ Hoa Kỳ đang kiểm soát được sự lây lan  của virus COVID-19.

Theo Fox News, Tòa Bạch Ốc đang chuẩn bị để đưa ra yêu cầu Quốc Hội cung cấp ngân khoản khẩn cấp để đối phó với COVID-19. Một trong những chi tiêu này là bồi hoàn cho Bộ Quốc Phòng, vốn đang cung cấp nơi ở cho những người được di tản khỏi Trung Quốc và phải được biệt lập trong 14 ngày ở mấy căn cứ quân sự tại California. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT