TOPEKA, KANSAS (NV) – Cử tri tại Kansas, một trong những tiểu bang bảo thủ có phong trào chống phá thai mạnh mẽ nhất nước Mỹ, hôm Thứ Ba, 2 Tháng Tám, bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo nhằm bác bỏ một đạo luật tu chính Hiến Pháp tiểu bang cho phép Quốc Hội tiểu bang, hiện do phía Cộng Hòa kiểm soát, đưa ra các giới hạn chặt chẽ hơn, hoặc cấm hẳn việc phá thai, theo bản tin của hãng thông tấn AP.
Đây là cuộc trắc nghiệm quan điểm cử tri đầu tiên sau khi Tối Cao Pháp Viện Mỹ ra phán quyết hồi Tháng Sáu, theo đó không coi việc phá thai là một quyền được Hiến Pháp Mỹ bảo vệ, khiến tạo làn sóng bất bình có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử giữa khóa vào Tháng Mười Một tới đây.

Tuy đây chỉ là kết quả của một tiểu bang, sự kiện có đông đảo cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ vốn thường thiên về phía đảng Cộng Hòa, nhưng lại bác bỏ nỗ lực giới hạn quyền phá thai, là một chiến thắng lớn cho người tranh đấu bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ.
Với đa số phiếu được kiểm vào khuya Thứ Ba, phía bảo vệ quyền phá thai chiến thắng với hơn 20% cách biệt. Các quan sát viên bầu cử ở Kansas nói rằng số cử tri đi bầu rất đông đảo, vốn thường chỉ thấy trong cuộc bầu cử thống đốc vào cuối năm.

Kết quả ở Kansas cũng cho phía Dân Chủ trên toàn quốc sự hy vọng rằng vấn đề phá thai sẽ ảnh hưởng mạnh đến cử tri và giúp cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa khóa mà hiện nay các tiên đoán đều cho rằng kết quả sẽ đen tối.
Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Tổng Thống Joe Biden nói: “Cuộc bỏ phiếu này cho thấy rằng đa số người dân Mỹ đồng ý rằng phụ nữ phải có quyền được phá thai và có quyền quyết định vấn đề sức khỏe của cá nhân họ.” (V.Giang) [qd]






























































