WASHINGTON, DC (NV) – Cúm gia cầm, loại nguy hiểm gây tử vong, lại xuất hiện trong các đàn gia cầm ở Mỹ trong mùa này, sự việc được ghi nhận ở một trang trại gà tây ở tiểu bang South Dakota và một trang trại khác ở Utah, theo AP loan tin hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười.
Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) vào ngày 6 Tháng Mười báo cáo bệnh cúm gia cầm, gây tử vong cho đàn gia cầm, được xác nhận trên một đàn gà tây gồm 47,300 con ở Jerauld County, South Dakota, và tại một trang trại có 141,800 con ở Sanpete County, Utah, vào Thứ Sáu tuần trước.

Đây là đợt bùng phát đầu tiên được báo cáo ở các đàn gà tây ở Mỹ kể từ khi căn bệnh này tấn công hai trang trại gà tây ở hai tiểu bang North và South Dakota vào Tháng Tư.
Giới chức lo ngại rằng sẽ có nhiều đợt bùng phát khác có thể xảy ra sau đó.
Những đàn gia cầm bị nhiễm bệnh thường bị tiêu hủy toàn bộ để ngăn chặn sự lây lan của bệnh cúm, sau đó các trang trại sẽ được khử nhiễm.
Các báo cáo về cúm gia cầm trong những tháng gần đây ở Mỹ chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở các đàn gia cầm nuôi tính chất cá thể gia đình hoặc giữa các loài chim hoang dã như vịt, ngỗng và đại bàng.
Mặc dù chim hoang dã thường không có triệu chứng cúm gia cầm, nhưng việc lây nhiễm từ chúng là mối lo ngại đối với ngành chăn nuôi gia cầm vì chim di cư có thể truyền bệnh sang đàn nuôi.
Theo số liệu của USDA, cúm gia cầm năm ngoái đã khiến các nhà chăn nuôi gia cầm ở Mỹ thiệt hại gần 59 triệu con gia cầm trên khắp 47 tiểu bang, bao gồm cả gà đẻ trứng, gà tây và gà nuôi lấy thịt, khiến đây trở thành đợt bùng phát nguy hiểm nhất từ trước đến nay ở nước này.
Dịch bệnh bùng phát khiến giá trứng và gà tây đối với người tiêu dùng tăng đột ngột và khiến chính phủ thiệt hại hơn $660 triệu.
Thiệt hại từ đợt cúm gia cầm bùng phát năm 2015, được coi là thảm họa sức khỏe động vật tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ với chi phí hơn $1 tỷ, khi tiêu hủy gần 51 triệu con gia cầm ở 15 tiểu bang. (MPL) [qd]

















































































