Thursday, April 25, 2024

Cựu bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ chỉ trích TT Trump vì vụ ông George Floyd

WASHINGTON, DC (NV) – Ông James Mattis, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, gọi Tổng Thống Donald Trump là “vị tổng thống đầu tiên trong đời tôi không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ,” đài CNN đưa tin hôm Thứ Tư, 3 Tháng Sáu.

Ông Mattis chỉ trích mạnh mẽ “sếp” cũ của ông giữa lúc biểu tình diễn ra khắp cả nước sau vụ ông George Floyd bị sát hại.

“Ông Donald Trump là vị tổng thống đầu tiên trong đời tôi không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ – thậm chí không tỏ ra cố gắng. Thay vào đó, ông lại cố gắng chia rẽ chúng ta,” ông Mattis nói trong một tuyên bố mà đài CNN có được.

“Chúng ta đang chứng kiến hậu quả của ba năm người ta cố ý làm như vậy. Chúng ta đang chứng kiến hậu quả của ba năm không có người lãnh đạo chín chắn. Chúng ta có thể đoàn kết mà không cần ông ấy, dựa vào những thế mạnh sẵn có trong xã hội dân sự của chúng ta. Sẽ không hề dễ dàng, như mấy ngày qua cho thấy, nhưng chúng ta phải có nghĩa vụ làm việc đó vì người dân Mỹ hiện nay, vì những thế hệ đi trước đổ máu để bảo vệ lời hứa của chúng ta, và vì con cháu chúng ta,” ông nói.

Từ khi không còn làm bộ trưởng Quốc Phòng, ông Mattis chủ yếu im lặng. Cho đến cách đây vài ngày, ông vẫn giữ quan điểm đó.

Tuy nhiên, những sự kiện xảy ra trong tuần qua sau cái chết của ông George Floyd khiến ông Mattis thay đổi.

Tổng Thống Trump đáp lại ông Mattis bằng một loạt tweet tối Thứ Tư.

“Có lẽ điểm chung duy nhất giữa ông Barack Obama với tôi là cả hai chúng tôi đều có vinh dự sa thải ông Jim Mattis, vị tướng được đánh giá lố nhất thế giới. Tôi từng yêu cầu ông ta từ chức và cảm thấy rất hài lòng. Biệt danh của ông ta là ‘Hỗn Loạn,’ tôi không thích, nên tôi đổi lại thành ‘Chó Điên,’” ông Trump viết.

Trong tuần này, Tổng Thống Trump tự tuyên bố là “tổng thống tôn trọng luật pháp và trật tự,” đồng thời hứa sẽ vãn hồi trật tự trên đường phố khắp cả nước bằng cách điều quân đội dập tắt bạo lực lan tràn. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT