WASHINGTON, DC (NV) – Ba cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam đệ đơn kiện chính quyền Trump nhằm ngăn họ xây Khải Hoàn Môn trong khu vực Vòng Tròn Tưởng Niệm của Washington, với lập luận rằng việc xây dựng này không được Quốc Hội chấp thuận, The Hill đưa tin hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Hai
Các cựu chiến binh Michael Lemmon, Shaun Byrnes và Jon Gundersen, cùng với nhà sử học Calder Loth, lập luận việc xây dựng công trình này – được Tòa Bạch Ốc đặt tên là “Vòm Độc Lập” – là phạm luật nếu không được Quốc Hội chấp thuận. Các nguyên đơn cho rằng mong muốn của Tổng Thống Trump hoàn thành công trình trước ngày 4 Tháng Bảy nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc là lạm quyền.

Họ cũng cho rằng công trình này, vốn được thiết kế cao 250 feet khi hoàn thành, sẽ cản trở tầm mắt của Đài Tưởng Niệm Lincoln và Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, theo Public Citizen, tổ chức giám sát chính quyền, bên đệ đơn kiện thay mặt cho các nguyên đơn.
“Tầm mắt đó được thiết kế cẩn thận để tượng trưng cho sự thống nhất của đất nước sau nội chiến và sức mạnh của một quốc gia thống nhất,” Public Citizen viết trong một tuyên bố.
“Nhưng khi dự án phù phiếm này của Trump được dựng lên, từ Đài Tưởng Niệm Lincoln sẽ không còn nhìn thấy Arlington House nữa, và tầm nhìn ra Đài Tưởng Niệm Lincoln từ Arlington House sẽ bị che khuất, phá vỡ mối liên hệ mang tính lịch sử và biểu tượng của hai công trình,” nhóm nói thêm.
Các nguyên đơn cũng trích dẫn Đạo Luật Công Trình Kỷ Niệm năm 1986 trong đó yêu cầu “bảo vệ tính toàn vẹn của toàn bộ thiết kế của” thủ đô Washington, D.C.
Công trình này sẽ trở thành cổng vòm lớn nhất thế giới khi hoàn thành, cao hơn Monumento a la Revolución (Tượng Đài Cách Mạng) ở Mexico City, cao 220 foot, và Khải Hoàn Môn nổi tiếng ở Paris cao 164 foot. (NNL)






















































































