Tuesday, April 23, 2024

Cựu gác cửa Trump Tower được trả tiền để không tiết lộ ông Trump có con riêng

NEW YORK, New York (NV) – Một người từng gác cửa tòa nhà Trump World Tower, khoe biết về việc Tổng Thống Donald Trump có con riêng với người dọn phòng, nay được phép nói về giao kèo ông ta đã ký với American Media Inc. (AMI), công ty chủ tờ tuần báo National Enquirer, để giữ im lặng, đổi lấy số tiền $30,000.

Hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tám, Luật Sư Marc Held của ông Dino Sajudin, người cựu gác cửa, nói rằng thân chủ của ông nay không còn bị ràng buộc bởi giao kèo với AMI, sau các thương thảo mới đây.

Hệ thống CNN nói họ có trong tay một bản sao của giao kèo giữa ông Sajudin và AMI, công ty truyền thông do ông David Pecker làm chủ.

Theo CNN, giao kèo này được ký hôm 15 Tháng Mười Một, 2015, nói rằng AMI có độc quyền về câu chuyện do ông Sajudin kể. Giao kèo không cho biết chi tiết về câu chuyện, chỉ nói rằng “nguồn tin sẽ cung cấp cho AMI các chi tiết liên quan đến đứa con riêng của Donald Trump…”

Giao kèo cũng nói AMI không phải trả ông Sajudin đồng nào nếu không đăng tải câu chuyện, và ông Sajudin sẽ được nhận $30,000 nếu câu chuyện được đăng.

Thế nhưng, trang báo của thỏa thuận cho thấy khoảng một tháng sau đó các phe liên hệ ký tên đồng ý các thay đổi mới.

Theo các thay đổi mới này, ông Sajudin sẽ được trả $30,000 và AMI tiếp tục duy trì sự độc quyền về nguồn tin này vô hạn định.

Việc sửa đổi này cũng có điều khoản ông Sajudin sẽ bị phạt $1 triệu nếu vi phạm giao kèo.

Luật Sư Held nói với CNN  rằng thân chủ của ông trong thời gian qua không thể tiết lộ gì về câu chuyện ông ta biết, cũng như giao kèo ký kết với AMI, vì đe dọa bị phạt số tiền lớn.

Việc ông Sajudin nói rằng ông Trump có con riêng với người dọn phòng hiện chưa được cơ quan truyền thông nào xác nhận. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT