Friday, April 26, 2024

Cựu luật sư Michael Cohen của TT Trump bị tòa tuyên án 3 năm tù

NEW YORK, New York (AP) – Ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump và cũng là người thân tín trong nhiều năm đã đại diện ông Trump giải quyết các vấn đề có tính cách “bí mật cá nhân,” đã bị tòa tuyên án 3 năm tù hôm Thứ Tư, ngày 12 Tháng Mười Hai, về nhiều tội danh, gồm cả dàn xếp việc trả tiền để mua sự im lặng của hai phụ nữ, mà theo ông Cohen thì đã được thi hành theo chỉ thị của ông Trump.

Bản án này không khác là bao so với đề nghị của công tố viện. Các hướng dẫn của Bộ Tư Pháp về các tội danh này thường là từ bốn đến năm năm tù. Các công tố viên trong hồ sơ nộp tại tòa đề nghị là chỉ cho ông này sự giảm khinh vừa phải.

Ông Cohen sẽ phải trình diện nhà tù vào ngày 6 Tháng Ba năm tới.

Ông Cohen, đứng một mình tại bàn bị cáo, lắc nhẹ đầu và nhắm mắt lại khi nghe bản án.

Thẩm Phán William H. Pauley III nói ông Cohen chỉ xứng đáng hưởng sự khoan hồng vừa phải do quyết định nhận tội và hợp tác với cuộc điều tra của chính quyền liên bang về nỗ lực của chính phủ Nga nhằm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, Thẩm Phán Pauley nói sự hợp tác này “không xóa sạch” tội lỗi của ông Cohen.

Ông Michael Cohen (phải) cùng con gái Samantha (trái), con trai Jake và vợ là Laura đến tòa hôm Thứ Tư. (Hình: AP Photo/Craig Ruttle)

“Có lúc ông Cohen có vẻ đã lạc hướng đạo đức của ông,” Thẩm Phán William H. Pauley III nói. “Là một luật sư, ông Cohen phải hiểu rõ điều này hơn ai hết.”

Trước khi tòa công bố bản án, ông Cohen có lời giải thích rằng sự trung thành với ông Trump đã khiến ông có hành vi phạm pháp.

“Do sự trung thành mù quáng với người đó đã khiến tôi chọn con đường tăm tối thay vì sáng sủa,” ông Cohen nói.

Ông nói thêm rằng “Tôi cứ nghĩ bổn phận của tôi là phải che giấu các việc làm xấu xa của ông ta.”

Ông Cohen, năm nay 52 tuổi, đã nhận tội trốn số tiền thuế $1.4 triệu, tội vi phạm luật tài chánh về tranh cử khi dàn xếp trả tiền cho nữ tài tử phim X Stormy Daniels và người mẫu Playboy Karen McDougal vào thời gian gần kề ngày bỏ phiếu năm 2016.

Ông cũng nhận tội nói dối Quốc Hội về các dự án làm ăn của ông Trump tại Nga. Ông nói phải làm như vậy vì ông Trump nói với cử tri là không hề có bất cứ kế hoạch làm ăn nào với Nga.

Ông Trump gửi tweet ra nói rằng việc đó là lầm lỗi của luật sư, chẳng phải của ông. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT