Tuesday, April 16, 2024

Cựu nhân viên NSA gốc Việt nhận tội mang tài liệu mật về nhà

WASHINGTON, DC (NV) – Một cựu nhân viên gốc Việt của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) hôm Thứ Sáu nhận tội mang tài liệu mật ra khỏi nơi làm việc mà không có phép, và sau đó các tài liệu này bị thành phần tin tặc Nga xâm nhập vào máy điện toán ở nhà của ông ta lấy đi.

Bản tin hãng thông tấn Reuters nói rằng ông Nghĩa Hoàng Phó (bản tin tiếng Anh viết là Nghia Hoang Pho) , làm việc trong toán chuyên xâm nhập các hệ thống điện toán thuộc cơ quan tình báo điện tử bí mật của Mỹ, lấy đem về nhà các hồ sơ tối mật về an ninh quốc gia, trong thời gian từ 2010 đến 2015, theo Bộ Tư Pháp Mỹ.

Ông Nghĩa Hoàng Phó, 67 tuổi, công dân Mỹ gốc Việt, có thể bị án 10 năm tù. Ông hiện không bị giam trong khi chờ ngày tuyên án, dự trù là ngày 6 Tháng Tư năm 2018 trước tòa án ở Baltimore.

Bản tin Reuters nói rằng một giới chức tình báo Mỹ cho hay ông Nghĩa Hoàng Phó cũng chính là nhân viên NSA được báo chí nêu tên là dùng nhu liệu chống virus của Kspersky Lab trên máy điện toán tại nhà riêng.

Một số giới chức Mỹ nói rằng nhu liệu từ công ty có trụ sở chính đặt tại Moscow này cho phép tình báo Nga tìm tòi các hồ sơ mật của Mỹ qua máy điện toán của ông Nghĩa.

Bộ Nội An Mỹ hồi Tháng Chín ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính quyền liên bang Mỹ lấy ra các nhu liệu của Kaspersky khỏi máy điện toán. Các giới chức Mỹ nói rằng công ty Kaspersky có liên hệ tới tình báo Nga hoặc bị buộc phải cung cấp tin tức cho tình báo Nga.

Kaspersky bác bỏ cáo buộc này nhưng công nhận là vào năm 2014 nhu liệu của họ có lấy được các dữ kiện của NSA từ máy điện toán của khách hàng. Kaspersky cho hay các dữ kiện này sau đó được xóa đi.

Ông Nghĩa là nhân viên thứ ba của NSA bị truy tố tội lấy hồ sơ mật ra khỏi cơ quan trong hai năm qua.

Ông Nghĩa, sống ở thành phố Ellicott City, tiểu bang Maryland, lấy các tài liệu, cả giấy tờ lẫn nhu liệu, chứa đựng các dữ kiện tối mật của chính phủ Mỹ, theo hồ sơ tòa, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT