WASHINGTON, DC (NV) – Ông Christopher Miller, cựu quyền bộ trưởng Quốc Phòng lúc xảy ra vụ bạo loạn Quốc Hội năm ngoái, gặp ủy ban điều tra vụ tấn công này do Hạ Viện thành lập, một người biết về hoạt động của ủy ban nói với NBC News.
Cuộc gặp diễn ra hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Giêng, giữa lúc ủy ban gia tăng điều tra, gửi ra thêm một loạt trát đòi điều trần và yêu cầu vài nhà lập pháp Cộng Hòa tự nguyện ra làm chứng.

Đến Thứ Bảy vẫn chưa rõ ông Miller nói chuyện gì với ủy ban. Ông này từng đưa ra lời khai mâu thuẫn nhau trước Quốc Hội. Có lúc, ông nói cựu Tổng Thống Donald Trump “khuyến khích người biểu tình” qua những tuyên bố hôm 6 Tháng Giêng, 2021. Rồi sau đó, ông nói ông tin rằng một “âm mưu có tổ chức” dính líu vụ bạo loạn Quốc Hội.
Tháng Mười Hai năm ngoái, ủy ban điều tra gặp ông Kash Patel, chánh văn phòng của ông Miller ở Bộ Quốc Phòng và từng là phụ tá hàng đầu của Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio).
Mấy tuần gần đây, ủy ban tìm cách gặp gỡ nhiều đồng minh của cựu Tổng Thống Trump, cựu giới chức chính quyền và nhà lập pháp Cộng Hòa. Trong số đó, có người tuân thủ trát đòi điều trần, có người tuyên bố sẽ không hợp tác với ủy ban.
Hôm Thứ Tư, Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) khẳng định sẽ không đáp ứng yêu cầu đòi thẩm vấn của ủy ban vì ủy ban “đang điều tra bất hợp pháp.”
Đến nay, Bộ Tư Pháp truy tố hơn 700 người liên quan vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021.
Hôm Thứ Năm, ông Elmer Stewart Rhodes, người sáng lập nhóm dân quân cực hữu Oath Keepers, bị truy tố cùng 10 người khác về tội âm mưu xúi giục nổi loạn liên quan vụ tấn công đó. (Th.Long) [qd]






















































































