Friday, March 29, 2024

Cựu TT Obama: Thái độ cứng rắn của phía cấp tiến sẽ làm hại Đảng Dân Chủ

WASHINGTON, D.C. (NV) – Cựu Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Tư, nói rằng ông lo ngại về thành phần cấp tiến cực tả của đảng Dân Chủ có thái độ không chịu thỏa hiệp, và do đó dẫn tới tình trạng “tự bắn vào nhau” giữa các đồng minh do khác biệt chính sách cũng như quan điểm về một số vấn đề.

Theo bản tin của CNN, ông Obama cho hay tại Berlin, Đức rằng: “Một trong những điều tôi lo ngại về giới cấp tiến, ở Mỹ và cũng có thể ở đây, là sự cứng rắn, nhất định giữ lập trường của mình, và rồi sau đó dẫn tới điều gọi là ‘đội hành quyết vòng tròn,’ có tình trạng bắn vào đồng minh của mình vì bị coi là xa rời quan điểm chính thống.”

Ông Obama nói rằng tình trạng đấu đá nội bộ thường dẫn tới sự suy yếu nỗ lực của cả phong trào.

Ông cũng nói về sự quan trọng của việc biết thỏa hiệp và thuyết phục người khác về những gì mình tin tưởng. Ông cho hay ông đã muốn có thêm nhiều điều từ Thỏa Thuận Khí Hậu Paris và Obamacare nhưng chấp nhận những gì có thể được đồng ý và thông qua vào thời điểm đó.

“Bạn không thể có một hệ thống trong đó bạn không chịu thỏa hiệp về bất cứ điều gì, nhưng bạn cũng không thể có một hệ thống trong đó bạn sẵn sàng thỏa hiệp tất cả mọi điều,” theo ông Obama.

Trong nội bộ đảng Dân Chủ hiện nay đang có bất đồng ý kiến về các vấn đề y tế, lương tối thiểu, môi trường và các vấn đề khác.

Sau khi mãn nhiệm kỳ tổng thống, ông Obama đã dành nhiều thời giờ để khuyến khích người dân khắp nơi tham gia vào các nỗ lực làm tốt hơn cộng đồng của họ.

Trong cuộc nói chuyện ở Berlin, ông Obama cũng khẳng định là không muốn ra tranh cử chức vụ gì nữa. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT