Đại học Mỹ căng thẳng vì sinh viên chia 2 phe bênh và chống Israel

BOSTON, Massachusetts (NV) – Giới chức đại học kỹ nghệ danh tiếng MIT hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Một cho một số sinh viên nghỉ học sau khi có những người biểu tình chiến tranh Israel-Hamas chiếm một tòa nhà lớn gần như cả ngày và sau đó một số người từ chối ngưng biểu tình trước thời hạn được yêu cầu.

Đó không phải là rắc rối duy nhất tại các trường đại học trong những ngày gần đây vì chiến tranh. Bảy người bị bắt trong cuộc biểu tình hôm Thứ Sáu tại đại học Brandeis University, nơi trong tuần này cấm một nhóm sinh viên ủng hộ Palestine, trong khi gần hai chục sinh viên bị bắt vì biểu tình ở đại học Brown University. Vào Thứ Sáu, đại học Columbia University loan báo đình chỉ nhóm Sinh Viên Công Lý Palestine và nhóm Tiếng Nói Hòa Bình Do Thái với tư cách là các nhóm sinh viên hoạt động chính thức cho tới hết học kỳ. Nhà trường cáo buộc hai nhóm liên tục vi phạm các chính sách của trường, gồm có cả cuộc tuần hành trái phép hôm Thứ Năm.

Phạm vi phản ứng trước những cuộc biểu tình này cho thấy giới chức trường đại học đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các cuộc biểu tình trở nên sôi nổi và biến không gian vốn yên tĩnh trong khuôn viên trường thành nơi mà một số sinh viên cho rằng họ cảm thấy bất an.

Sinh viên đại học City University of New York (CUNY) và người ủng hộ Palestine biểu tình trước văn phòng viện trưởng hôm 2 Tháng Mười Một, 2023 ở New York City (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Tại trường MIT, Viện Trưởng Sally Kornbluth gửi một bức thư cho tất cả sinh viên nêu rõ “ranh giới biểu tình trong khuôn viên trường” trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine mà bà mô tả là “gây rối” và “ồn ào.” Cuộc biểu tình diễn ra ở tòa nhà có tên Lobby 7 kéo dài cả ngày và thu hút những người chống đối.

Khi một số người biểu tình từ chối giải tán sau thời hạn ấn định, nhà trường sẽ cho họ nghỉ học. Nhưng sau khi nghe được những lo ngại gồm có các vấn đề về thị thực, Kornbluth cho biết họ sẽ “bị cho tạm ngưng tham gia các hoạt động không thuộc về học tập trong khuôn viên trường.” Hiện chưa rõ có bao nhiêu sinh viên sẽ bị ảnh hưởng và khi nào điều đó sẽ có hiệu lực.

Cả hai bên đều chỉ trích hành động này.

“Tình yêu và cuộc đấu tranh của chúng tôi dành cho người dân Gaza sẽ không bị lung lay bởi các chiến thuật răn đe từ nhà cầm quyền,” nhà tổ chức Liên Minh Palestine tại trường MIT, Mohamed Mohamed cho biết. “Trong khi chính quyền có thể sở hữu các phương tiện để gửi thư và email cho tất cả sinh viên, nhân viên, thầy cô giáo và công nhân, chúng tôi có một thứ thậm chí còn mạnh mẽ hơn – chính nghĩa và tiếng nói tập thể của hàng ngàn người trong cộng đồng MIT, những người vẫn cam kết ủng hộ chấm dứt nạn diệt chủng và chấm dứt tình trạng chiếm đóng.”

Đồng thời, Liên Minh Israel tại MIT cũng chỉ trích trường đại học này vì không đình chỉ học tập bất kỳ người biểu tình nào mà họ cáo buộc ngăn cản sinh viên tới lớp.

Cuộc chiến mới nhất bùng nổ bằng cuộc đột kích vào ngày 7 Tháng Mười của dân quân Hamas nhắm vào các thị trấn, khu dân cư nông nghiệp và một nhạc hội gần biên giới Gaza, làm ít nhất 1,200 người thiệt mạng. Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần ở Gaza, khiến hơn 11,000 người thiệt mạng, theo Bộ Y Tế thẩm quyền Palestine do Hamas điều hành – phần lớn là thường dân Palestine.

Viện Trưởng đại học Brandeis University Ron Liebowitz đưa ra một tuyên bố hôm Thứ Tư cho toàn thể nhà trường rằng họ không còn công nhận chi nhánh Brandeis của tổ chức Sinh Viên Quốc Gia vì Công Lý ở Palestine. Tổ chức hành động dựa trên những gì trường đại học nói là sự ủng hộ của nhóm đối với Hamas và “kêu gọi bạo lực để xóa sổ Israel và người Do Thái,” ông viết.

Hôm Thứ Tư tại Providence, Rhode Island, Cơ Quan An Toàn Công Cộng trường đại học Brown University bắt giữ 20 sinh viên từ chối rời khỏi tòa nhà trong khuôn viên trường trong thời gian biểu tình tọa kháng. Các sinh viên, cùng với nhóm BrownU Do Thái Ngừng Bắn Ngay Lập Tức, đăng trên X, trước đây gọi là Twitter rằng họ đang kêu gọi trường đại học thúc đẩy “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và hòa bình lâu dài” cũng như thoái vốn đầu tư vào các công ty “chống lưng cho tội ác chiến tranh ở Gaza.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT