Friday, March 29, 2024

Đại Tá TQLC Mỹ uống rượu, bị đánh thuốc mê, phải nghỉ hưu sớm

MIAMI, Florida (NV) – Một hội đồng kỷ luật quân đội vừa đề nghị buộc một đại tá Thủy Quân Lục Chiến Mỹ phải nghỉ hưu sớm sau khi bị kẻ lạ đổ thuốc mê vào rượu khi đi nhậu trong quán ở Bogota, Colombia. Ông này sau đó bị cướp lấy đồ đạc và bị dẫn đi vòng vòng như  ‘zombie’ trước khi được đưa vào bệnh viện cùng với hai sĩ quan TQLC khác, trong tình trạng tương tự.

Bản tin của tờ báo Miami Herald cho hay Đại Tá Roger T. McDuffie, một phi công phản lực chiến đấu Harrier, là sĩ quan cao cấp nhất trong một đơn vị ở South Florida được gửi đến thủ đô Bogota của Colombia từ ngày 21 Tháng Một đến ngày 4 Tháng Hai năm 2017 để chuẩn bị cho các hoạt động của TQLC Mỹ nơi này.

Một cuộc điều tra sơ khởi nội bộ cho thấy một số quân nhân TQLC vi phạm lệnh giới nghiêm, vào các khu vực bị cấm không lui tới, gặp gỡ các cô gái mại dâm và mang một số người này về phòng khách sạn và bị lấy trộm các món đồ do chính phủ Mỹ cấp phát cùng là phải vào bệnh viện.

Luật sư của Đại Tá McDuffie nói rằng thân chủ mình cùng hai sĩ quan khác, ở cấp bậc thiếu tá, bị đổ thuốc mê Benzodiazepine vào rượu ngay trong một quán bar mà họ được phép lui tới, chứ không phải ở ‘khu vực xấu’ như cáo buộc, theo tờ Miami Herald.

Luật sư cho hay sau khi bị thuốc mê, Đại Tá McDuffie hoàn toàn mất khả năng kiểm soát, đi lơ ngơ như ‘zombie’ và bị các cô gái dẫn về phòng vào lúc rạng sáng, đi ngang qua các quân nhân TQLC khác trong cùng đơn vị đang chuẩn bị để lên phi cơ về lại Miami.

Những cô gái này sau đó lấy đi điện thoại iPhone, iPad do quân đội cấp cho Đại Tá McDuffie, cùng là tiền mặt của ông ta.

Hội Đồng Kỷ Luật, gồm cả ba sĩ quan cấp tướng,  thấy rằng Đại Tá McDuffie có hành động kém cỏi, không cho thấy khả năng lãnh đạo tương xứng với cấp bậc của một sĩ quan và đề nghị buộc ông phải giải ngũ sớm, nhưng cho giữ nguyên cấp bậc.

Đề nghị này sẽ được trình lên Bộ Trưởng Hải Quân, ông Richard V. Spencer, người từng là phi công trực thăng TQLC từ năm 1976 tới 1981, để có quyết định sau cùng, cũng theo tờ Miami Herald. (V.Giang)

Tiền đòi bồi thường bảo hiểm cháy rừng California gần $12 tỉ, cao nhất lịch sử

MỚI CẬP NHẬT