Thursday, March 28, 2024

Dân biểu Cộng Hòa rút súng để tỏ quyết tâm bảo vệ quyền dùng súng

SOUTH CAROLINA/UPI (NV) – Một vị dân biểu đảng Cộng Hòa tại South Carolina đã rút khẩu súng lục trong buổi gặp mặt cử tri nhằm tỏ quyết tâm ủng hộ việc sử dụng súng.

Dân biểu Ralph Norman, đại diện cử tri tại Rock Hill từ Tháng Sáu, 2017, hôm Thứ Bảy nói với tờ The Post and Courier rằng hành động rút súng của ông để tỏ cho thấy “súng không bắn người; chính người bắn súng.”

Ông Norman còn nói ông muốn cho mọi người biết “sở hữu súng đã nạp đạn giúp người ta an toàn hơn.” Và ông đưa thí dụ, nếu một người bước chân vào tiệm ăn và rút súng ra nhả đạn thì ông sẽ tỏ cho người đó biết ông có “khả năng bảo vệ mình và người khác chung quang [vì ông có súng].”

Và ông kết luận “súng tự nó không là vấn đề.”

Một cử tri có mặt trong buổi gặp gỡ, ông Lori Freemon, chỉ trích vị dân cử này. Ông Freemon nói, hành vi của ông Norman là “quá đáng trong trách nhiệm của một người có súng trong tay.”

Tính từ đầu năm 2018 đến nay đã xảy ra hơn 20 vụ nổ súng tại Mỹ làm thiệt mạng nhiều người và vấn đề kiểm soát súng hiện đang là đề tài gây chia rẽ giữa bên bênh và chống việc sở hữu lại vũ khí giết người này. (Đ.T)

Sử dụng mật báo viên, ACLU kiện cảnh sát và biện lý Orange County

MỚI CẬP NHẬT