Dân Mỹ lạc quan hơn về tình hình kinh tế nhờ giá xăng giảm

WASHINGTON, DC (NV) – Tiếp theo việc giá xăng giảm liên tục trong ba tháng liền, người tiêu dùng ở Mỹ cảm thấy lạc quan hơn trong Tháng Tám về tình hình kinh tế do lạm phát phần nào chậm lại, theo bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tám.

Trong khi đó, theo Conference Board, một cơ quan nghiên cứu của giới doanh nghiệp Mỹ, thì chỉ số lạc quan của người tiêu thụ Mỹ (consumer confidence index) mà họ ghi nhận được đã tăng lên ở mức 103.2 trong Tháng Tám, so với 95.3 trong Tháng Bảy.

Giá xăng tại trạm bán ở Houston, Texas. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Con số do Conference Board đưa ra về chỉ số tình hiện nay (present situation index), vốn đo lường nhận định của người tiêu dùng về  tình hình kinh tế và việc làm, lần đầu tiên thấy tăng kể từ Tháng Ba, lên tới 145.4, so với mức 139.7 hồi Tháng Bảy.

Và chỉ số trông đợi tương lai của Conference Board (expectations index), vốn là sự mong đợi về mặt lợi tức, kinh tế và việc làm, tăng từ 65.6 hồi tháng qua lên 75.1 trong Tháng Tám.

Các phân tích gia sử dụng các dữ liệu do FactSet cung cấp, trước đó đã ước lượng là mức lạc quan chỉ tăng chút ít do giá xăng đang trên đà giảm mấy tuần gần đây. Hiệp Hội Xe Hơi Mỹ (AAA) nói rằng giá xăng trung bình ở Mỹ nay xuống còn $3.85 hôm Thứ Ba, so với mức hơn $5 một gallon hồi giữa Tháng Sáu.

Tuy lạm phát đang giảm, vật giá nói chung vẫn còn cao hơn nhiều so với một năm trước đây. Chính phủ Mỹ hồi đầu tháng này loan báo giá cả thị trường tăng 8.5% hồi Tháng Bảy so với một năm trước đây, nhưng giảm so với mức tăng 9.1% hồi Tháng Sáu, cũng so với cùng thời gian năm ngoái.

Kể từ Tháng Ba tới nay, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) đã có các biện pháp nhanh chóng tăng lãi suất để chặn đứng tình trạng lạm phát phi mã, vốn cao nhất từ bốn thập niên qua. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT