Dân Mỹ tiếp tục chi tiêu cho ngày lễ, bất chấp lạm phát

WASHINGTON, DC (NV) – Lạm phát gia tăng dự trù sẽ không tác động lớn đến chi tiêu của người dân trong thời gian lễ này ở Mỹ, theo UPI trích dẫn dự báo của Liên Đoàn Bán Lẻ Quốc Gia (NRF) công bố hôm Thứ Năm, 3 Tháng Mười Một.

Báo cáo của NRF dự báo doanh số bán lẻ vào dịp lễ trong cả Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai tăng từ 6% đến 8% so với năm ngoái. Kéo theo chi tiêu vào khoảng từ $942.6 tỷ đến $960.4 tỷ.

Người đi mua sắm ở thành phố New York. (Hình minh họa: Scott Heins/Getty Images)

Trong cùng thời kỳ năm ngoái, doanh số bán hàng dịp lễ cuối năm tăng 13.5% so với năm trước đó, đạt tổng cộng $889.3 tỷ.

Trong 10 năm qua, doanh số bán hàng tăng trưởng trung bình 4.9% hằng năm.

Điều này xảy ra khi giá của nhiều mặt hàng tiêu dùng, bao gồm cả thực phẩm, tiếp tục tăng. Chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân (PCE), tăng 0.5% so với Tháng Tám và 5.1% so với một năm trước. Tuy nhiên, chỉ số này không tính thực phẩm và xăng dầu.

“Mặc dù người tiêu dùng vẫn cảm thấy áp lực vì lạm phát và giá cả tăng cao, đồng thời vẫn có sự giới hạn về chi tiêu và các món tiêu dùng theo từng mức thu nhập khác nhau; nhưng nhiều gia đình vẫn tìm cách tiết kiệm để chi cho thời gian lễ,” ông Matthew Shay, chủ tịch kiêm tổng giám đốc NRF, cho biết.

“Mùa mua sắm vào dịp lễ đã bắt đầu sớm vào năm nay – đây cũng là xu hướng trong những năm gần đây – khi người dân lo lắng về lạm phát và nhu cầu mua tích trữ sản phẩm. Các nhà bán lẻ đang đáp ứng nhu cầu đó, vì NFT nhận thấy nhiều sự kiện mua hàng lớn được lên lịch vào Tháng Mười,” ông Jack Kleinhenz, giám đốc kinh tế của NRF, cho hay.

Các nhà bán lẻ dự trù sẽ thuê từ 450,000 đến 600,000 lao động thời vụ để giải quyết nhu cầu tạm thời. Con số này thấp hơn so với 669,800 việc làm thời vụ vào năm 2021. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT