Dân Mỹ trông chờ vào năm 2025 hơn là 2024

WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ còn chưa tới hai tuần là bước qua năm 2025 và dân Mỹ đang phấn chấn hơn là nản lòng, và nhiều hơn so với thời điểm chào đón năm 2024.

Dường như tình hình chính trị trong năm vừa qua đang ảnh hưởng tới triển vọng to lớn hơn vào năm tới.

Trong số những người nói rằng họ hy vọng về năm 2025 thì lý do hàng đầu là việc Tổng Thống Donald Trump đắc cử, theo CBS.

Bảng số 2025 chuẩn bị cho Đêm Giao Thừa ở công trường Times Square ngày 18 Tháng Mười Hai, 2024 ngay trung tâm New York City. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)

Trong số những điều khiến người dân cảm thấy hy vọng về năm 2025, gồm có triển vọng về các mối quan hệ cá nhân và tình hình tài chánh, thì nhiệm kỳ tổng thống thứ nhì của Trump thậm chí còn quan trọng hơn.

Những người tỏ ra hy vọng gồm có các thành viên Đảng Cộng Hòa, dường như nhấn mạnh mức độ quan trọng của chính trị trong triển vọng nói chung.

Và trong số những người Mỹ cho biết nhìn chung là họ chán nản về năm 2025 thì có một nhóm gồm có nhiều thành viên Đảng Dân Chủ, trong đó lý do hàng đầu là việc Trump chuẩn bị đặt chân vào Tòa Bạch Ốc lần thứ nhì.

Tuy nhiên, năm 2025 có thể không ghi nhận ​​quá nhiều người Mỹ thực hiện những thay đổi cho cá nhân. Chỉ hơn một phần ba người dân đưa ra các mục tiêu cho năm mới, phần lớn trong số đó là những điều thường thấy mỗi năm khi đề ra các mục tiêu, chẳng hạn như các ý tưởng liên quan tới cải thiện sức khỏe và siêng năng tập thể dục hơn.

Với phần lớn dân Mỹ, tham gia chính trị nhiều hơn không phải là một trong số các mục tiêu. Và phần lớn đều lảng tránh không muốn nhắc tới chính trị trong dịp lễ.

Hiện nay thứ hạng của nền kinh tế quốc gia gần bằng tháng trước và khoảng một nửa dân Mỹ cho biết tình hình tài chánh đang thuận lợi.

Riêng những người nói rằng mọi thứ đang tệ hại, thì câu chuyện tiễn đưa năm 2024 cũng tương tự như nhiều năm trước: lạm phát và giá cả đang ảnh hưởng tới suy nghĩ đó.

Những suy tư về nền kinh tế cũng ảnh hưởng tới việc nhìn nhận công lao của Tổng Thống Joe Biden trong phần lớn nhiệm kỳ cũng như vị trí của ông trong lòng người dân khi gần mãn nhiệm kỳ vẫn ở mức không mấy tốt lành, quanh quẩn cũng chỉ bấy nhiêu trong một thời gian dài. Từng có phản ứng không hay nhắm vào quyết định ân xá cho con trai ông, Hunter Biden, và điều đó cho thấy rõ tính chất đảng phái tại Hoa Kỳ.

Từ lâu, người ta đã nhận thấy tính chất đảng phái quan trọng ra sao trong các đánh giá kinh tế, và ngay lúc này, người dân đang trực tiếp chỉ ra điều đó. Trong số (tương đối ít) các thành viên Đảng Cộng Hòa nói rằng nền kinh tế đang tiến triển, thì câu trả lời hàng đầu mà họ đưa ra là việc Tổng Thống Donald Trump đắc cử. Còn những thành viên Đảng Cộng Hòa nói rằng nền kinh tế ì ạch, thì câu trả lời hàng đầu là do Joe Biden làm tổng thống.

Một số khía cạnh kinh tế có triển vọng thuận lợi nhưng cũng có tính chất đảng phái. Một số thành phần người Mỹ ảnh hưởng từ phần lớn thành viên Đảng Cộng Hòa, nghĩ rằng các chính sách của Trump sẽ làm các mặt hàng thực phẩm giảm giá, hơn là làm giá cả đội lên.

Theo tỷ lệ hai trên một, nhiều người Mỹ cho rằng các chính sách của Trump sẽ giúp Hoa Kỳ đạt được nhiều tiến bộ kỹ nghệ hơn.

Tuy nhiên, chính sách thuế quan mới do Trump đề nghị lại cho thấy tính chất đảng phái rõ rệt, khía cạnh này được nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ quyết liệt nhưng không được phần lớn phe độc lập hay các thành viên Đảng Dân Chủ chấp nhận. Tính từ Tháng Mười Một, phần trăm những người nghĩ rằng thuế quan sẽ làm giá cả đội lên có gia tăng đôi chút.

Người Mỹ cũng cho rằng các chính sách của Trump có thể duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới, hơn là gây ra chiến tranh.

Phản ứng từ người dùng mạng xã hội sau vụ ám sát tổng giám đốc công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare Brian Thompson cũng được lưu tâm. Phần lớn dân Mỹ cho biết họ từng nhìn thấy hoặc nghe thấy người ta bàn tán điều gì đó liên quan tới phản ứng trên mạng xã hội cũng như có nhiều người đọc được những bình luận dường như là phản ứng tung hô.

Cuộc khảo sát được CBS News thực hiện, hợp tác với YouGov, với mẫu đại diện trên toàn nước Mỹ gồm có 2,244 người trưởng thành tại Hoa Kỳ được phỏng vấn từ 18 tới 20 Tháng Mười Hai 2024. Mẫu đại diện được điều chỉnh để thay mặt cho người trưởng thành trên toàn Hoa Kỳ theo giới tính, độ tuổi, chủng tộc và trình độ học vấn, dựa trên Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ và Khảo Sát Dân Số Hiện Tại do Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ thực hiện, cũng như đợt bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống 2024. Khoảng cách sai số là cộng trừ 2.4 điểm. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT