Wednesday, April 24, 2024

Dân Chủ đổ tiền vào Orange County, muốn thắng một số ghế Hạ Viện Mỹ

SACRAMENTO, California (NV) – Có hơn một nửa số tiền gây quỹ được cho các cuộc chạy đua gay go nhất ở California để vào Hạ Viện Mỹ, nay được đổ cho các ứng cử viên ở Orange County, thêm một chỉ dấu nữa cho thấy vai trò quan trọng của nơi này trong nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm giành lại quyền kiểm soát Hạ Viện trong năm tới.

Bài báo đăng tải trên tờ Los Angeles Times cho hay phía Dân Chủ sẽ cần ít nhất là vài ghế hiện do đảng Cộng Hòa nắm giữ tại đây để có thêm được 24 ghế.

Khu vực Orange County, trước đây từng là thành trì kiên cố của đảng Cộng Hòa, đã ngả sang phía bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Năm nay, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm tới, hàng loạt ứng cử viên đảng Dân Chủ đang xuất hiện để giành ghế của các đương kim dân biểu đảng Cộng Hòa.

Trong số khoảng 80 người ra tranh cử ở California, có tới 27 người ở Orange County.

Một cuộc phân tích của tờ Los Angeles Times về vấn đề tài chánh trong cuộc vận động tranh cử cho thấy khoảng $15 triệu trong gần $28.5 triệu có được trong năm nay được chia cho 13 cuộc tranh cử ở bốn địa hạt trong Orange County: Đó là Địa Hạt 39 của Dân Biểu Ed Royce tại Fullerton, Địa Hạt 45 của Dân Biểu Mimi Walters tại Irvine, Địa Hạt 48 của Dân Biểu Dana Rohrabacher tại Costa Mesa, và Địa Hạt 49 của Dân Biểu Darrell Issa ở Vista.

Một chỉ dấu khác cho thấy về sự gay go của các cuộc tranh cử này là tuy nhiều ứng viên phía Dân Chủ đang vận động được nhiều tiền, phần lớn các đương kim dân biểu phía Cộng Hòa tại Orange County đã huy động được nhiều hỗ trợ tài chánh hơn là trong kỳ bầu cử trước. Nói chung, phía Cộng Hòa vẫn có ưu thế hơn các đối thủ của họ về mặt tài chánh.

Bà Walters hiện đang có gấp đôi số tiền bà huy động được vào thời điểm này năm 2016, trong khi ông Issa có hơn gấp năm lần số tiền vận động cũng vào thời điểm này kỳ bầu cử trước, cũng theo tờ LA Times. (V.Giang)

Xe tông vào đám đông ở New York, 6 người chết và một khác bị thương

MỚI CẬP NHẬT