WASHINGTON, DC (NV) – Một ông Texas, người đầu tiên bị lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tư Pháp bắt giữ để điều tra các mối đe dọa đối với nhân viên bầu cử, bị kết án hai năm tù sau khi đăng tin nhắn đe dọa giới chức bầu cử, các công tố viên liên bang công bố hôm Thứ Tư, 29 Tháng Mười Một, theo AP.
Bị cáo Chad Christopher Stark, 55 tuổi, bị buộc tội đăng tin nhắn trên Craigslist đe dọa giết các giới chức chính phủ ở Georgia về cuộc bầu cử 2020.

Bị cáo nhận tội vào đầu năm nay về một tội danh đưa ra các lời đe dọa xuyên tiểu bang.
Hồ sơ truy tố cho biết bị cáo Stark, sống tại ngoại ô Austin, thủ phủ Texas, đã kích động người dân Georgia trên mạng xã hội “dân quân hóa” và kêu gọi bắn bỏ các giới chức và chính quyền.
Các tin nhắn này được đăng vào ngày 5 Tháng Giêng, 2021, một ngày trước khi Quốc Hội chuẩn bị phê chuẩn phiếu bầu của Cử Tri Đoàn.
Ông Christopher Wray, giám đốc FBI, tuyên bố: “Bị cáo Christopher Stark đã đe dọa tính mạng của nhiều nhân viên bầu cử nhằm ngăn cản họ thực hiện trách nhiệm. Bản tuyên án hôm nay thể hiện cam kết kiên quyết của FBI trong việc bảo đảm an ninh các cuộc bầu cử ở Mỹ và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm suy yếu tính liêm chính của hệ thống bầu cử.”
Việc bắt giữ bị cáo Stark là vụ đầu tiên do Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Đe Dọa Bầu Cử của Bộ Tư Pháp thành lập vào năm 2021 trong bối cảnh làn sóng đe dọa bạo lực trên những giới chức cơ quan bầu cử ngày càng gia tăng.
Những lời đe dọa cho các cơ quan bầu cử xảy ra sau khi cựu Tổng Thống Donald Trump liên tục đưa ra những tuyên bố không bằng chứng về gian lận bầu cử. (MPL) [qd]

















































































